Du lịch Việt 'lập kỳ tích' đón 13 triệu khách quốc tế

Vy An (VnExpress)
Chia sẻ

Ngành du lịch hoàn thành chỉ tiêu đón 13 triệu khách quốc tế trong năm 2017 được chính phủ giao, tức tăng 30% so với cùng kỳ.

Tổng cục Du lịch vừa báo cáo kết quả đón khách quốc tế trong năm 2017 với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch. Theo đó, du lịch Việt Nam đón trên 13 triệu khách quốc tế, tăng 30% so với năm 2016. “Đây có thể coi là kỳ tích của ngành, lần đầu tiên mức tăng về khách du lịch đạt gần 3 triệu lượt một năm”, Tổng cục trưởng Du lịch Nguyễn Văn Tuấn cho biết.

Khách nội địa trong năm qua đạt 73,2 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 510.900 tỷ đồng. Trong đó 90% số này thu từ khách du lịch thuần túy.

Hội An đón 1,78 triệu lượt khách quốc tế năm 2017. Ảnh: Ngọc Thành.

Ghi nhận kết quả đạt được của ngành du lịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng chưa thể hài lòng với kết quả này, bởi đây mới chỉ đạt về số lượng, trong khi chất lượng vẫn là việc cần bàn đến. Ông Đam chỉ ra các hạn chế mà ngành du lịch cần khắc phục như quản lý chưa đồng bộ, chặt chẽ; năng lực cạnh tranh còn thấp, thương hiệu du lịch chưa xứng tầm; bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường còn thiếu sót.

Để giữ đà tăng trưởng như hiện nay, Phó Thủ tướng cho rằng du lịch cần tập trung vào sản phẩm, cơ sở lưu trú, nhân lực du lịch và chọn một số việc trọng tâm, làm bằng được để tiếp tục đẩy mạnh môi trường du lịch.

Năm 2018, Tổng cục Du lịch đặt mục tiêu đón trên 15,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 78 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt trên 620.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị điều chỉnh lại, nên đặt mục tiêu năm 2018 tăng ít nhất 3 triệu lượt khách quốc tế so với năm 2017, đạt 16 triệu lượt khách quốc tế đến.

Chia sẻ

Bài viết

Vy An (VnExpress)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất