Choáng ngợp vẻ đẹp hùng vĩ của thác nước nhân tạo cao nhất thế giới

Huy Phong (Dân Việt)
Chia sẻ

Với chiều cao 165m, Cascata delle Marmore là thác nước nhân tạo cao nhất thế giới nằm tại vùng Umbria ở Italia.

Thác Cascata delle Marmore thực chất là thác nước nhân tạo cao nhất Italia.

Thác được xây dựng bởi những người La Mã cổ đại tại địa điểm cách thành phố Terni ở vùng Umbria khoảng 7,7 km.

Với chiều cao 165m, đây cũng là một trong những thác nước cao nhất ở châu Âu.

Thác nước gồm 3 tầng, với tầng cao nhất là 82m.

Nguồn cung cấp nước cho thác là từ sông Velino.

Mặc dù vậy, phần lớn nước của dòng sông này chảy vào nhà máy thủy điện Galleto sau khi chảy qua hồ Piediluco tại cộng đồng Marmore.

Thác chảy xuống thung lũng phía dưới và hình thành nên sông Nera.

Nhà máy thủy điện Galleto được xây dựng vào năm 1929 với công suất khoảng 530 MW.

Để hài hòa giữa lợi ích của nhà máy thủy điện và phát triển du lịch, thác Cascata delle Marmore được cho chảy theo khung giờ nhất định.

Bình thường, thác nước chảy từ 12 giờ đến 13 giờ và từ 16 giờ đến 17 giờ hàng ngày.

Thời gian hoạt động của thác nước có thể tăng lên vào những ngày nghỉ lễ.

Du khách tham quan thác nước và khu vực xung quanh phải mua vé vào cửa.

Tuyến đường dẫn du khách tới thác Cascata delle Marmore có nhiều phong cảnh đẹp, bao gồm đường hầm dẫn tới đài quan sát ngay cạnh thác.

Từ trên đài quan sát, du khách có thể ngắm toàn cảnh thác và thung thũng Nera phía dưới.

Nếu du khách thích khám phá, có thể tham gia các hoạt động thể thao nước như chèo thuyền dưới chân thác.

Khu du lịch thích hợp đối với tất cả mọi người bao gồm trẻ em và người không biết bơi.

Chia sẻ

Bài viết

Huy Phong (Dân Việt)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất