Đẹp

Tại sao phụ nữ thời Victoria không cắt tóc mà nuôi dài như công chúa Rapunzel?

Minh Minh
Chia sẻ

Dưới thời kỳ dịch bệnh và chiến tranh như thời Victoria, chỉ những phụ nữ thuộc tầng lớp trung lưu đến thượng lưu mới có điều kiện để tóc dài.

Nhiều người coi mái tóc như một chiếc vương miện bắt buộc phải đội, và rõ ràng, phụ nữ thời Victoria đồng ý với quan điểm đó. Với họ, tóc là biểu tượng của nữ quyền, địa vị xã hội và ý nghĩa giới tính. 

Phụ nữ thời Victoria thích để tóc dài vì nhiều mục đích khác nhau.
 
Ví dụ, với mái tóc dài, họ có thể làm nhiều kiểu tóc cầu kỳ và dùng nhiều trang sức hơn.
 
Ở phương Tây, tóc còn được coi là biểu hiện của địa vị xã hội.
 
Đó là thời kỳ của dịch bệnh và chiến tranh.
 
Nhu cầu về vệ sinh cá nhân là một điều xa xỉ.
 
Vì vậy, duy trì được mái tóc dài và khỏe mạnh thể hiện bạn thuộc tầng lớp trung lưu và thượng lưu.
 
Quá trình gội đầu, gỡ rối và tạo kiểu tóc mất rất nhiều thời gian.
 
Người ta còn phát minh ra các sản phẩm đặc biệt giúp duy trì mái tóc dài, dày, bóng mượt và không có gàu.
 
Quảng cáo ‘Harlene’ của Edwards nổi tiếng một thời với lời hứa hẹn giúp phục hồi tóc và giúp tóc mọc nhanh hơn.
 
Được sử dụng tất cả các công cụ cao cấp để chăm sóc tóc thực sự là đặc ân trong thời Victoria.
 
Ngược lại, phụ nữ ở tầng lớp thấp hơn không có thời gian để duy trì mái tóc bóng bẩy và họ cũng không có tiền để mua sản phẩm chăm sóc.
 
Những phụ nữ kém may mắn bị mời chào cắt tóc bán lấy tiền.
 
Tóc dài còn là biểu tượng của sự nữ tính và hấp dẫn. Nếu có điều kiện thì chẳng cô gái nào sống trong thời Victoria muốn để tóc ngắn cả.
 
Mái tóc được coi là tài sản quý giá nhất của phụ nữ nên những người thuộc tầng lớp thượng lưu hiếm khi xõa tóc ở nơi công cộng.
 
Việc xõa tóc được coi là quá táo bạo và chỉ dành cho giới người mẫu, diễn viên.
 
Theo truyền thống, họ phải che mái tóc đi. Nhưng nhiều phụ nữ tự hào về tài sản của mình, họ không che giấu mà chụp ảnh để khoe mái tóc đẹp cho cả thế giới chiêm ngưỡng. Ngày nay, phụ nữ được quyền làm bất cứ thứ gì họ muốn với mái tóc. Nhưng hành động ‘khoe tóc’ được coi là mới mẻ, táo bạo, đi trước thời đại trong thời Victoria.
 
Chia sẻ

Bài viết

Minh Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất