Thời trang

Nhan sắc thánh thiện '9 người ngắm 10 người ưng' của tân Miss World 2019

Hoài Thanh
Chia sẻ

Toni Ann Singh - tân Miss World 2019 gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hút hồn, sắc sảo từng đường nét và là một cô gái da màu thứ hai lên ngôi trong năm nay.

Tối 14/12, chung kết cuộc thi Miss World - Hoa hậu Thế giới 2019 đã chính thức diễn ra tại thủ đô London - Anh Quốc. Vượt qua 119 ứng viên, người đẹp Toni Ann Singh đại diện của Jamaica đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất.

Khoảnh khắc Toni Ann Singh nhận vương miện từ Hoa hậu Vanessa Ponce.

Giây phút được gọi tên cô đã thất thần trên sân khấu sau đó được Hoa hậu Vanessa Ponce dìu tới chiếc ghế để làm nghi thức trao sash và vương miện.

Toni Ann Singh rạng rỡ phút đăng quang. Cô đã chủ đích diện chiếc đầm xanh, một trong 3 màu sắc phong thủy của Miss World.

Toni Ann Singh sải những bước đi đầu tiên trên cương vị Tân Hoa hậu Thế giới 2019.

Khoảnh khắc Hoa hậu Jamaica vỡ òa khi được xướng tên cho ngôi vị cao nhất.

Chiến thắng của cô đánh dấu lần thứ tư Jamaica giành được danh hiệu Hoa hậu Thế giới. Những người chiến thắng trước đây từ quốc gia Caribbean bao gồm Carole Joan Crawford năm 1963, Cindy Breakspeare năm 1976 và Lisa Hanna năm 1993.
Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất sắc lọt top 12 trong niềm hạnh phúc của khán giả quê nhà.

Lương Thùy Linh trong giây phút được xướng tên vào top 12.

Diện mạo của đại diện Việt Nam khá nổi bật với tone son đỏ cùng bộ cánh xanh ngọc nhẹ nhàng.

Với thành tích top 12, Lương Thùy Linh diện là đại diện của Việt Nam đạt thành tích cao nhất tại đấu trường này.

Hình ảnh nổi bật của đại diện Việt Nam trên sân khấu.

Được biết tân Hoa hậu sinh năm 1996 hiện là một sinh viên học ngành tâm lý học và tâm lý học tại Đại học bang Florida, Hoa Kỳ. Trước đó, Toni Ann Singh giành chiến thắng trong Cuộc thi Tài năng với phần trình bày ca khúc “Whitney Houston”.

Toni Ann Singh sinh ra ở Morant Bay, nhưng di cư đến Hoa Kỳ lúc chín tuổi, định cư tại Florida. Cô theo học tại Đại học bang Florida ở Tallahassee, Florida, nơi cô tốt nghiệp với bằng về nghiên cứu và tâm lý của phụ nữ. Mẹ của cô, Jahrine Bailey-Singh là người gốc Phi-Caribbean và đến từ Jamaica, trong khi cha cô, Bradshaw Singh, là người gốc Ấn-Caribbean đến từ Jamaica.

Kinh nghiệm làm người mẫu giúp cho Toni Ann Singh luôn biết cách làm mình nổi bật khi xuất hiện trước ống kính.

Làn da màu cũng là yếu tố giúp tân Hoa hậu luôn khác biệt, nổi bật.

Nhan sắc xinh đẹp của Toni Ann Singh.

Cô sở hữu gương mặt góc cạnh, đường nét sắc sảo.

Vẻ đẹp thánh thiện của tân Hoa hậu Thế giới 2019.

Toni Ann Singh là người đẹp thứ 3 của Jamaica giành vương miện Hoa hậu Thế giới.

Như vậy cả hai mỹ nhân của hai cuộc thi lớn nhất thế giới là Miss World và Miss Universe đều là những cô gái da màu.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Thanh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất