Đẹp

Cô gái mặc corset 7 năm để có vòng eo dưới 50cm

Minh Minh
Chia sẻ

Raquel Skellington đến từ Anh Quốc đã chi khoảng 2600 USD (60,334,300 VNĐ) để mua corset suốt 7 năm. Cô gái 20 tuổi hiện có vòng eo 46cm.

Khi còn nhỏ, cột sống của Raquel Skellington bị cong (hình chữ J) thay vì hình chữ I như mọi người. 

Bạn bè thường trêu là ‘đồ mông vịt’ khiến cô rất tự ti về ngoại hình. Sau khi tìm hiểu về các công cụ định hình, Raquel quyết định sử dụng corset. 

Cô gái mặc corset 7 năm để có vòng eo dưới 50cm Ảnh 1

Thuật ngữ Corset dùng để chỉ áo nịt ngực dành cho phụ nữ đã xuất hiện cách đây hơn 400 năm. Tác dụng của áo không chỉ để đẹp mà còn cải thiện tư thế (thẳng cột sống), và đẩy ngực cao hơn. Cả nam giới và phụ nữ đều có thể mặc áo corset, dù nó phổ biến hơn cho phụ nữ. Người mẹ làm y tá của cô cũng đồng ý. Từ đó, Raquel bắt đầu mặc corset bên trong đồng phục học sinh. Chiếc áo nịt cứng cáp giúp cô đứng thẳng, vòng ba bớt bị nhô ra ngoài hơn. Raquel dùng loại áo có dây buộc chặt để giảm kích cỡ vòng eo nhưng không cảm thấy đau. Chỉ là hình dáng mất tự nhiên khiến bạn bè nói rằng trông cô như đeo áo giáp

Trong một chuyến cắm trại năm 15 tuổi, Raquel gặp tai nạn gãy xương sống dưới, trật khớp vai trái, đầu gối, hông cùng nhiều vết trầy xước. Bác sĩ nói rằng cho dù sau này hồi phục, cô cũng không đi lại bình thường được nữa. Vì corset đã từng giúp cô sửa lại hình dáng cơ thể, Raquel tin rằng lần này chiếc áo ‘thần thánh’ cũng sẽ giúp cô khỏi bệnh. Sáu tháng sau, nhìn vào kết quả bất ngờ, bác sĩ nói với Raquel nếu không mặc corset, có lẽ vết thương đã khiến cô bị đi khập khiễng mãi mãi. 

Cô gái mặc corset 7 năm để có vòng eo dưới 50cm Ảnh 2

Raquel bắt đầu sử dụng corset vì mục đích y tế nhưng sau đó cô đã phải lòng vẻ đẹp nữ tính của chiếc áo này. Cô chi khoảng 170 USD (3,944,935 VNĐ) cho một chiếc thông thường, 296 USD (6,868,828 VNĐ) cho mẫu đặc biệt hơn. Hiện bộ sưu tập của Raquel có 12 chiếc corset. Cô có vòng eo tự nhiên 58cm nhưng chiếc áo corset đầu tiên đã giúp thu nhỏ lại còn 51cm. Năm 16 tuổi, Raquel bắt chước Kim Kardashian mặc những mẫu corset buộc chặt đến khó thở. Nhưng Raquel đã quen với chúng nên cô cảm thấy mặc áo nịt chỉ như mang một đôi giày đi bộ đường dài mà thôi. Hiện Raquel 20 tuổi, có vòng eo nhỏ hơn 40,5cm so với mức trung bình của phụ nữ Anh.

Theo Marie Claire, dùng corset trong thời gian dài có thể làm nội tạng, phổi, xương sườn biến dạng. Đeo corset trong nửa ngày đã đủ làm bạn khó thở, ngất xỉu. Nhưng nội tạng của Raquel Skellington chưa bị ảnh hưởng gì. Cô vẫn ăn ngủ đều đặn, không bị hụt hơi và còn tập thể dục thoải mái.

Cô gái mặc corset 7 năm để có vòng eo dưới 50cm Ảnh 3

Trang Ebony cho biết phụ nữ thường mặc corset để giảm cân trong những năm 1800. Nhưng các chuyên gia sức khỏe cho rằng xu hướng làm đẹp này mang lại nhiều tác hại hơn lợi ích. Áo corset còn khiến bạn thở không đúng cách, dẫn đến suy giảm sức khỏe. Sử dụng áo nịt bụng làm hạn chế chuyển động ở phần thân giữa. Nó ức chế khả năng hoạt động của phổi, gây nhiễm trùng cùng nhiều vấn đề nguy hiểm khác. Mặc corset trong thời gian dài còn khiến ruột bị giảm chức năng, gây táo bón, bầm tím xương sườn.

Cô gái mặc corset 7 năm để có vòng eo dưới 50cm Ảnh 4

Các ngôi sao Hollywood cũng không muốn dùng corset để làm đẹp, trừ khi có lịch quay phim. Keira phải mặc corset khi vào vai diễn một công nương vào năm 2008. Cô cho rằng việc gọi phụ nữ là phái yếu là cực kỳ sai lầm. Bởi mặc được trang phục khó thở thế này không phải là nhiệm vụ dễ dàng. "Không có gì lạ khi họ ngất xỉu khắp nơi" - cô nói thêm. Dakota Fanning đã ngất xỉu trong lần đầu tiên tham gia vai diễn phim ‘The Alienist’ của TNT. Sau thời gian 7 tháng làm quen với corset, Dakota đã biết cách điều chỉnh nhịp thở và cách đọc lời thoại. Chiếc corset công chúa khiến Lily James không thể ăn uống đúng cách trong các cảnh quay. Mặc áo bó sát cả ngày khiến cô không thở được, cũng không thể ngồi để ăn trưa. Cô phải đứng ăn và thường xuyên bị ợ nóng.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất