Công Nghệ

Xuất hiện nhiều tài khoản Facebook giả mạo các nhóm nổi tiếng để bán mỹ phẩm kém chất lượng

Duy Huỳnh
Chia sẻ

Thời gian gần đây, trên Facebook xuất hiện hàng loạt tài khoản fanpage giả dạng các hội nhóm review mỹ phẩm lớn để bán hàng kém chất lượng.

Trong thời gian gần đây, Facebook xuất hiện nhiều hội, nhóm “đánh thẳng” vào mối quan tâm của khách hàng như: “Hội review đồ ăn có tâm” hay “Hội review mỹ phẩm có tâm”,...

Những hội review (đánh giá) này thu hút rất nhiều người quan tâm vì được xem như là một sân chơi chung dành cho tất cả mọi đối tượng. Đây là nơi mọi người có thể thoải mái đánh giá mọi thứ, từ món ăn ngon hoặc dở, mỹ phẩm dùng có thích hay không,... cho đến cách phục vụ của nhà hàng, khách sạn đó có thân thiện hay không hiếu khách,...

Xuất hiện nhiều tài khoản Facebook giả mạo các nhóm nổi tiếng để bán mỹ phẩm kém chất lượng Ảnh 1
Hội nhóm review là nơi mọi người có thể thoải mái đánh giá mọi thứ, từ món ăn ngon hoặc dở, mỹ phẩm dùng có thích hay không,... (Ảnh minh hoạ: Internet)
Xuất hiện nhiều tài khoản Facebook giả mạo các nhóm nổi tiếng để bán mỹ phẩm kém chất lượng Ảnh 2
...Cho đến cách phục vụ của nhà hàng, khách sạn đó có thân thiện hay không hiếu khách,... (Ảnh minh hoạ: Internet)

Thông qua số lượng like, comment hay lượt follow gia tăng hàng ngày, đây thực sự là một loại hình thu hút được rất nhiều tương tác.

Xem thêm: Sự thật sau bức ảnh cháu bé đầy bùn ở vùng lũ lụt miền Trung được chia sẻ hàng loạt trên Facebook

Tuy nhiên, cũng bắt đầu từ đây, một loạt các cá nhân, hội nhóm khác đã giả dạng các hội nhóm này để review sai lệch, hoặc bán mỹ phẩm kém chất lượng với lời chào mời săn sale giá rẻ như trường hợp gần đây.

Cụ thể, thời gian gần đây, trên Facebook xuất hiện hàng loạt tài khoản fanpage giả dạng các hội nhóm review mỹ phẩm lớn để bán hàng kém chất lượng.

Xuất hiện nhiều tài khoản Facebook giả mạo các nhóm nổi tiếng để bán mỹ phẩm kém chất lượng Ảnh 3
Bài đăng thực tế của một đăng vào hội nhóm "Beauty Tips & Reviews"
Xuất hiện nhiều tài khoản Facebook giả mạo các nhóm nổi tiếng để bán mỹ phẩm kém chất lượng Ảnh 4
Con đây là fanpage giả mạo một bài đăng review. Nhìn sơ qua, người xem sẽ lầm tưởng đây là một bài đăng được người dùng đăng vào group 'Hội Review Mỹ Phẩm Có Tâm".

Nếu không tinh ý, người dùng sẽ rất dễ bị lừa vì các tài khoản khoản giả mạo này tạo tên fanpage giống y hệt như những bài review trong các nhóm. Những bài đăng này được chạy quảng cáo nên rất dễ xuất hiện trên News Feed của người dùng.

Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, các bạn sẽ nhận thấy mũi tên của tài khoản giả giả mạo là mũi tên màu trắng thay vì màu đen như các bài đăng trong group.

Xuất hiện nhiều tài khoản Facebook giả mạo các nhóm nổi tiếng để bán mỹ phẩm kém chất lượng Ảnh 5
Tuy nhiên, đây thực chất là tên của một trang fanpage có tên được tạo theo kiểu một người đăng bài vào group "Hội Review Mỹ Phẩm Có Tâm".

Bên cạnh đó, những bài đăng này sẽ đính kèm các đường dẫn dẫn đến trang web giả mạo, trang web mỹ phẩm không chính thống đang được giảm giả để đánh lừa người dùng.

Ngoài ra, bạn sẽ thấy các bài đăng này bị phẫn nộ rất nhiều, cùng với đó là những người bình luận trong các bài đăng đa số là những tài khoản ảo không thường xuyên được sử dụng.

Tháng 7 vừa qua, không ít cư dân mạng Việt Nam cũng lên tiếng về việc bị lừa đảo bởi hình thức bán hàng online qua Facebook.

Theo đó, những kẻ lừa đảo sẽ tạo ra nhiều trang bán hàng trên Facebook hoặc mua lại những trang có sẵn vài nghìn like. Tiếp đó, đăng tải hàng loạt hình ảnh quần áo, phụ kiện,... bắt mắt nhằm nguỵ trang như 1 shop bán đồ vintage bình thường ở Việt Nam.

Xuất hiện nhiều tài khoản Facebook giả mạo các nhóm nổi tiếng để bán mỹ phẩm kém chất lượng Ảnh 6

Những kẻ này sẽ tạo hàng loạt bài đăng khuyến mãi cho nhiều mặt hàng từ quần áo, đồ gốm, cho đến đồ trang trí,... và chạy quảng cáo rất nhiều nhằm thu hút khách vào xem đồ.

Xuất hiện nhiều tài khoản Facebook giả mạo các nhóm nổi tiếng để bán mỹ phẩm kém chất lượng Ảnh 7

Khi khách hàng nhắn tin mua, shop sẽ lấy lý do đồ sale nên cần chuyển khoản 100% tiền sản phẩm. Khi khách hàng chuyển khoản xong, shop không gửi đồ mà tìm cách trì hoãn. Nếu khách phát hiện bị lừa thì shop chặn Facebook của khách ngay lập tức.

Do đó, người dùng Facebook cần chú ý với các bài đăng "giảm giá, săn sale", hãy kiểm tra rõ thông tin những người đăng cũng như người bình luận "khen lấy khen để", và kiểm tra cả đường dẫn xem có dẫn đến trang web lạ hay không.

Xem thêm: Cảnh báo chiêu lừa mới khi mua hàng online qua Facebook, mọi người cẩn thận kẻo mất tiền oan

Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất