Công Nghệ

Vì sao siêu xe bọc thép của ông Kim Jong-un có hẳn một toilet cá nhân bên trong?

Lê Nam Khánh
Chia sẻ

Trong các chuyến công du quốc tế, ông Kim Jong-un thường sử dụng máy bay hoặc tàu hoả cho khoảng cách dài và xe hơi cho khoảng cách di chuyển ngắn.

Sáng nay (26/01), ông Kim Jong-un đã đến Đồng Đăng, Lạng Sơn bằng tàu hoả bọc thép. Ông sau đó được hộ tống về Hà Nội trong một chiếc Mercedes-Benz S 600 Pullman Guard. Có một điều thú vị về chiếc xe bọc thép này là việc nó được cho là được trang bị cả một toilet cá nhân bên trong để phục vụ lãnh đạo Triều Tiên.

“Thay vì sử dụng nhà vệ sinh công cộng, lãnh đạo Triều Tiên có một toulet cá nhân theo ông bất kì nơi đâu mà ông di chuyển tới,” Lee Yun-keol chia sẻ với trang Washington Post. Được biết, Lee Yun-keol từng làm việc trong đơn vị Bảo vệ Triều Tiên trước khi chuyển sang sống tại Hàn Quốc vào năm 2005.

Mục đích cho sự xuất hiện của những toilet cá nhân dành cho ông Kim Jong-un là để bảo vệ những thông tin của chính ông. “Những chất thải bài tiết của lãnh đạo có thể chứa nhiều thông tin về tình trạng sức khoẻ của ông. Vì thế chúng không thể bị bỏ lại,” Lee Yun0keol chia sẻ.

Trong các chuyến công du quốc tế, ông Kim Jong-un thường sử dụng máy bay hoặc tàu hoả cho khoảng cách dài và xe hơi cho khoảng cách di chuyển ngắn.

Chia sẻ

Bài viết

Lê Nam Khánh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất