Công Nghệ

Vì sao ngày càng có nhiều người thích sử dụng đồng hồ thông minh?

Thái Sơn - CTV
Chia sẻ

Từng gặp phải nhiều rào cản khi mới xuất hiện trên thị trường, việc ngày càng có thêm nhiều tính năng hữu ích, đặc biệt là về sức khoẻ, trong khi thiết kế tiệm cận với đồng hồ truyền thống giúp smartwatch dễ tiếp cận hơn với thị trường.

Cách đây vài năm, khái niệm về “thiết bị công nghệ mang mặc” hay “thiết bị công nghệ đeo” vẫn còn là một điều xa lạ với nhiều người. Đến nay, cùng sự nỗ lực của nhiều hãng công nghệ, những thiết bị công nghệ đeo, mà điển hình là đồng hồ thông minh (smartwatch), ngày càng có thêm nhiều tính năng hữu dụng để thuyết phục và thay đổi thị hiếu của người dùng.

Vì sao ngày càng có nhiều người thích sử dụng đồng hồ thông minh? Ảnh 1
Đồng hồ thông minh ngày càng phổ biến với người dùng. Ảnh: CJ Unplugged

Bên cạnh những tính năng cơ bản như theo dõi bước chân nói riêng hay theo dõi tình hình luyện tập thể dục, thể thao nói chung. Một số dòng đồ hồ thông minh như Samsung Galaxy Watch3 còn có khả năng đưa ra các phân tích chuyên sâu theo thời gian thực để người dùng có thể tối ưu hoạt động luyện tập của mình. Theo đó, tính năng Phân tích chạy bộ của chiếc đồng hồ này có thể cung cấp tới 6 chỉ số sau tập cho người sử dụng. Đồng hồ của Samsung còn có thể đo lượng calories, đo lượng nước, caffein hấp thụ.

Vì sao ngày càng có nhiều người thích sử dụng đồng hồ thông minh? Ảnh 2
Samsung và Apple là những hãng hiếm hoi có sản phẩm đồng hồ thông minh đo được điện tâm đồ ở Việt Nam. Ảnh: Yahoo

Các công nghệ về theo dõi sức khoẻ trên đồng hồ thông minh cũng là một điểm cộng khiến nhiều người muốn sở hữu chúng. Ví dụ, ở trường hợp của chiếc Samsung Galaxy Watch3, máy có khả năng đo điện tâm đồ EGC, đo huyết áp, mang tới kết quả phân tích sơ bộ, đánh giá mức độ căng thẳng, nồng độ ôxy trong máu. Đo điện tâm đồ EGC là tính năng mới chỉ có trên một số dòng đồng hồ thông minh tân tiến. Ở Việt Nam, Apple Watch là thiết bị hiếm hoi khác cũng có thể làm được điều này thông qua bản cập nhật watchOS 7.4 mà Apple mới tung ra hồi cuối tháng 4.

Vì sao ngày càng có nhiều người thích sử dụng đồng hồ thông minh? Ảnh 3
Nhiều người thích đồng hồ thông minh mặt tròn vì nó giống thiết kế đồng hồ truyền thống hơn. Ảnh: CJ Unplugged

Những chiếc đồng hồ thông minh hiện tại cũng dễ tiếp cận hơn với người dùng do thiết kế đạt đến mức độ tiệm cận ngoại hình của đồng hồ truyền thống. Một số nhà sản xuất như Samsung chọn cách thiết kế đồng hồ mặt tròn giống như những chiếc đồng hồ cổ điển để tạo cảm giác thân thuộc với người dùng. Samsung Galaxy Watch3 có hai phiên bản kích thước để người dùng tuỳ chọn cho phù hợp là 41 mm và 45 mm.

Vì sao ngày càng có nhiều người thích sử dụng đồng hồ thông minh? Ảnh 4
Chiếc Apple Watch Series 6 của Apple. Ảnh: CJ Unplugged

Phần dây da cũng khiến nó về cơ bản không khác với những chiếc đồng hồ thông thường, giúp tạo sự tự nhiên khi sử dụng. Các phần răng cưa và nút bấm dường như cũng được lấy cảm hứng từ đồng hồ truyền thống. Ngược lại, Apple lại chọn phong cách khác với những chiếc đồng hồ của mình với mặt đồng hồ hình vuông/ chữ nhật. Sự đa dạng này giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn.

Chia sẻ

Bài viết

Thái Sơn - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất