Công Nghệ

Triển lãm ô tô New York bị hủy trước giờ G vì biến chủng Delta

Hà Vy
Chia sẻ

Ban tổ chức Triển lãm ô tô New York quyết định hủy sự kiện do lo ngại ảnh hưởng từ biến chủng Delta của đại dịch Covid-19.

Triển lãm ô tô New York vố được tổ chức vào tháng 4 hằng năm với không dưới một triệu lượt khách tham quan mỗi đợt.

Năm 2020, Triển lãm ô tô New York đã bị hủy, rồi công bố hoãn tới tháng 8. Sau đó, mốc thời gian cứ lần lượt bị kéo giãn tới mùa xuân 2021, tháng 8/2021 và bây giờ là quyết định hủy hoàn toàn.

Diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, cụ thể là biến thể Delta đang bùng phát trở lại tại Mỹ khiến các sự kiện tập trung đông người không được phép diễn ra như kế hoạch dự kiến khiến Triển lãm ô tô New York bị hủy lần thứ 4 kể từ tháng 4/2020. 

Triển lãm ô tô New York bị hủy trước giờ G vì biến chủng Delta Ảnh 1

Trước đó, sự kiện đáng chú ý nhất làng xe thế giới trong tháng 8 này là Triển lãm ô tô New York 2021 dự kiến khai mạc trong tuần tới tại trung tâm Jacob K. Javits (Mỹ) thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân do triển lãm này đã bị hoãn nhiều lần. 

Ban tổ chức buộc phải đưa ra quyết định khó khăn vào thời điểm cuối cùng bởi diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và các quy định mới của bang New York cũng như chính quyền thành phố để ngăn chặn chủng Covid-19 mới lây lan.

Theo kế hoạch, Triển lãm ô tô New York 2020/2021 chọn chủ đề xoay quanh xe điện với một gian trưng bày hoành tráng riêng cho phân khúc xe này cũng như 4 đường chạy thử trong nhà cho khách tham quan thỏa sức lựa chọn xe, chẳng hạn như 2 dòng SUV đang rất "hot" là KIA EV6 và Hyundai Ioniq 5. 

Các hãng có xe mới ra mắt trong giai đoạn quý III, cũng đã sẵn sàng công đoạn chuẩn bị gian trưng bày chào hàng xe mới tại New York. 

Tuy nhiên, với quyết định hủy bỏ sự kiện của ban tổ chức Triển lãm ô tô New York, nhiều hãng xe đang gấp rút chuyển sang phương án ra mắt xe online như năm ngoái. 

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất