Công Nghệ

Sự kiện công nghệ lớn nhất trong năm 2021 bị huỷ vì COVID-19

Lê Nam Khánh
Chia sẻ

Đơn vị tổ chức CES 2021 mới đây xác nhận sự kiện này bị huỷ và thay vào đó là một sự kiện trực tuyến.

CES, hội thảo công nghệ lớn nhất trong năm, sẽ bị huỷ trong năm 2021 và không được tổ chức như thường lệ tại Las Vegas, Hiệp hội Công nghệ Tiêu dùng (CTA) mới đây cho biết. Được biết, CES 2021 sẽ được tổ chức dưới dạng kĩ thuật số do những tác động của virus corona chủng mới.

Sự kiện công nghệ lớn nhất trong năm 2021 bị huỷ vì COVID-19 Ảnh 1
Ảnh: AP

“Với những quan ngại ngày càng tăng tiến liên quan đến sự lây lan của COVID-19, việc hàng chục nghìn người cùng tề tựu tại Las Vegas vào đầu tháng 1 nam 2021 để trao đổi và bàn những câu chuyện kinh doanh trực tiếp là không thể,” CTA nói trong một thông cáo báo chí.

CTA cho biết thêm rằng tổ chức này vẫn sẽ tổ chức các buổi trình bày, hội thảo, giới thiệu sản phẩm, họp và kết nối dưới dạng kĩ thuật số. CES sẽ trở lại thành phố Las Vegas vào năm 2022. 

Sự kiện công nghệ lớn nhất trong năm 2021 bị huỷ vì COVID-19 Ảnh 2
Trước đó, vào hồi tháng 6 năm nay, CTA khẳng định CES 2021 sẽ vẫn được tổ chức dưới dạng sự kiện trực tiếp vào tháng 1 năm tới. Ảnh: AP

CES là một trong những hội thảo về công nghệ lớn nhất trên thế giới nên các công ty công nghệ từ khắp nơi tới để giới thiệu các công nghệ và sản phẩm mới của mình. CES đã bắt đầu từ năm 1967 ở thành phố New York với chỉ 17.500 người tham dự và 250 đơn vị tham gia triển lãm. Đến năm 2020, CES đã thu hút được 171.268 người tham dự cùng 4.419 công ty tham gia triển lãm, theo CTA.

Sự kiện công nghệ lớn nhất trong năm 2021 bị huỷ vì COVID-19 Ảnh 3
Ảnh: AP

Trong năm 2020, hầu hết các công ty công nghệ lớn và các nhà tổ chức sự kiện cũng đã buộc phải chuyển đổi các sự kiện trực tiếp sang hình thức trực tuyến vì đại dịch COVID-19. Apple trước đó cũng quyết định tổ chức sự kiện WWDC dưới dạng online lần đầu tiên trong suốt lịch sử 30 năm.

Sự kiện công nghệ lớn nhất trong năm 2021 bị huỷ vì COVID-19 Ảnh 4
Ảnh: AP

Quyết định của CTA một lần nữa cho thấy ngay cả khi nền kinh tế Mỹ mở cửa trở lại, sẽ còn phải mất một khoảng thời gian dài nữa để các sự kiện lớn lại được tổ chức trực tiếp.

Chia sẻ

Bài viết

Lê Nam Khánh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất