Công Nghệ

Smartphone không còn là ưu tiên của Huawei trong năm mới

Thái Sơn - CTV
Chia sẻ

Huawei đang tích cực tìm kiếm những ưu tiên kinh doanh trong năm 2021, điện toán đám mây là một trong số đó.

Trong bối cảnh mảng điện thoại thông minh và 5G của Huawei chịu ảnh hưởng nặng nề vì những lệnh cấm vận từ Mỹ, ông Nhậm Chính Phi, người sáng lập Huawei, mới đây cho biết điện toán đám mây sẽ trở thành ưu tiên tiếp theo của ông lớn công nghệ Trung Quốc, theo SCMP.

Ông Nhậm Chính Phi, người sáng lập Huawei. Ảnh: SCMP

Trong một bài phát biểu nội bộ vào hồi tháng 11 và mới đây được chia sẻ trên diễn đàn nhân sự của Huawei, ông Nhậm Chính Phi thừa nhận rằng mảng điện toán đám mây không phải một thế mạnh của công ty song Huawei cần “thực hiện đột phá.” “Chúng ta không thể chỉ đi theo con đường của Alibaba và Amazon… Họ trường vốn nhờ dòng tiền từ thị trường chứng khoán Mỹ”, ông Nhậm Chính Phi thừa nhận. Hiện tại, Huawei vẫn chưa là một công ty đại chúng.

Mảng smartphone của Huawei đang gặp khó khăn chồng chất khó khăn. Ảnh: AA

Nhậm Chính Phi cho rằng Huawei nên học hỏi từ thành công của Amazon và Microsoft, những công ty dẫn đầu ở mảng điện toán đám mây, bằng cách tập trung vào hạ tầng như một dịch vụ (IaaS) và nền tảng như một dịch vụ (PaaS). Ở IaaS, khách hàng thường trả một khoảng phí để sử dụng các nguồn lực điện toán như kết nối mạng hay lưu trữ dữ liệu. Trong khi đó, ở PaaS, khách hàng trả phí để sử dụng cả nguồn lực điện toán cũng như hạ tầng lập trình và chuyển giao phần mềm trên Internet.

Huawei đang tích cực tìm kiếm những ưu tiên kinh doanh trong năm 2021, điện toán đám mây là một trong số đó. Ảnh: FT

Trong khi Amazon và Microsoft đang dẫn đầu mảng kinh doanh IaaS trên thế giới, Huawei cũng là một trong những nhà cung cấp dịch vụ lớn ở Trung Quốc cùng với hai cái tên là Alibaba và Tencent.

Vào quý III năm 2020, Alibaba có hơn 40% thị phần ở Trung Quốc, theo công ty nghiên cứu thị trường Canalys. Con số này của Huawei và Tencent là xấp xỉ 16%. Huawei đang nỗ lực để tái định hình mô hình kinh doanh của mình trong bối cảnh mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc không có dấu hiệu giảm nhiệt.

Ảnh: Forbes

Giữa năm 2019, Mỹ cấm Huawei mua các sản phẩm và dịch vụ từ các công ty Mỹ nếu không có giấy phép đặc biệt. Lệnh cấm của Mỹ còn yêu cầu các công ty sản xuất chip nước ngoài sử dụng công nghệ của Mỹ phải có giấy phép mới được buôn bán với Huawei. Hồi tháng 9, Huawei cho biết vẫn còn đủ chip cho mảng kinh doanh doanh nghiệp. Ở mảng smartphone, Huawei đang dần hết chip và hiện ngừng bán điện thoại thông minh có chip cao cấp.

Chia sẻ

Bài viết

Thái Sơn - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất