Công Nghệ

Siêu xe Aston Martin DB5 từng được James Bond sử dụng sắp lên sàn đấu giá

Duy Huỳnh
Chia sẻ

Tại lễ hội tốc độ Goodwood sắp diễn ra vào ngày 13/7 tới, chiếc Aston Martin DB5 từng xuất hiện trong loạt phim 007 đình đám này sẽ lên sàn đấu giá với mức giá dự kiến khoảng từ 1,6 tới 2,1 triệu USD (khoảng 36,5 - 54,8 tỷ đồng).

James Bond là một trong những series phim thành công nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới. Bất cứ ai dù ở đâu, nếu yêu mến nền nghệ thuật thứ 7 đều không thể không biết tới siêu điệp viên 007. Để chiều lòng những người yêu thích James Bond có thể sở hữu những món đồ từng xuất hiện trong loạt phim, lễ hội Bonhams Goodwood vào tháng 7 tới sẽ cho bán đấu Aston Martin DB5. Đây là chiếc xe từng được điệp viên James Bond (Pierce Brosnan đóng) lái trong phần phim “Mắt vàng” (GoldenEye) sản xuất năm 1995.

Trong phần phim Goldeneye, mặc dù dòng xe được James Bond do tài tử Pierce Brosnam thủ vai lựa chọn là BMW Z3. Tuy nhiên, chiếc Aston Martin DB5 biển số BMT-214A vẫn góp mặt trong phân cảnh đua tốc độ trên đèo. Sau khi ghi hình, chiếc xe này đã được sử dụng để quảng cáo, trước khi được bán đấu giá vào năm 2001.

Trong phiên đấu giá tại London năm 2001, doanh nhân Max Reid đã mua lại mẫu xe này với giá 149.828 Bảng Anh (khoảng 200.000 USD) để tặng cho vợ mình. Vào thời điểm đó, Aston Martin DB5 nghiễm nhiên trở thành món đồ được James Bond sử dụng có giá đắt nhất từng được bán ra.

Tại lễ hội tốc độ Goodwood sắp diễn ra vào ngày 13/7/2018, chiếc xe huyền thoại này sẽ tiếp tục lên sàn đấu giá với mức giá dự kiến khoảng từ 1,6 tới 2,1 triệu USD (khoảng 36,5 - 54,8 tỷ đồng). Theo đó, mẫu xe này có giá đắt gấp đôi so với giá của một chiếc Aston Martin DB5 đời 1964 tương tự trên thị trường.

Trước đó, trong phần phim về Goldfinger công chiếu vào năm 1964, nhân vật James Bond do diễn viên Sean Connery thủ vai chinh chiến cùng chiếc Aston Martin DB5 đã trở thành biểu tượng của loạt phim 007 và nền điện ảnh thế giới cho đến tận ngày nay. Năm 2010, mẫu xe này đã được bán đấu giá 3,8 triệu USD.

Aston Martin DB5 là dòng xe được hãng xe sang Anh Quốc sản xuất từ năm 1963 tới 1965. Xe có kiểu dáng coupe thể thao hạng sang GT và được trang bị động cơ 4-lít cho công suất 285 mã lực. Aston Martin DB5 có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 6,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 145 km/h.

Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất