Công Nghệ

Phần lớn nhân viên Google không còn muốn làm việc tại văn phòng hàng ngày

Lê Nam Khánh
Chia sẻ

COVID-19 rõ ràng đã làm việc làm việc từ xa thành một điều bình thường mới.

Google đang tái định hình các lựa chọn làm việc toàn thời gian cho nhân viên của mình trong bối cảnh phần lớn đều nói rằng họ không muốn quay trở lại làm việc toàn thời gian ở văn phòng.

Phần lớn nhân viên Google không còn muốn làm việc tại văn phòng hàng ngày Ảnh 1
Sundar Pichai, CEO Alphabet. Ảnh: Getty

Cụ thể, 62% nhân viên Google muốn quay trở lại văn phòng vào một thời điểm nào đó, nhưng không phải là hàng ngày, theo một khảo sát được Google công bố hồi tuần này. Vì thế, Google đang phát triển một mô hình làm việc “hỗn hợp”, CEO Sundar Pichai chia sẻ trên TIME.

Phần lớn nhân viên Google không còn muốn làm việc tại văn phòng hàng ngày Ảnh 2
Làm việc từ xa thành điều bình thường mới sau COVID-19. Ảnh: Wikipedia

“Tôi nhìn nhận tương lai với sự linh hoạt hơn,” ông Pichai nói. “Chúng tôi chắc chắn vẫn tin là làm việc trực tiếp, cùng nhau và xây dựng cảm giác cộng đồng là rất quan trọng nhất là khi bạn giải quyết các vấn đè khó và tạo ra điều gì đó mới mẻ. Vì thế, chúng tôi sẽ không thay đổi điều này. Nhưng chúng tôi nghĩ là mình có thể tạo ra những sự linh hoạt mới và các mô hình làm việc hỗn hợp.”

Phần lớn nhân viên Google không còn muốn làm việc tại văn phòng hàng ngày Ảnh 3
Twitter thậm chí muốn nhân viên của mình làm việc từ xa mãi mãi. Ảnh: BBC

Hồi đầu mùa hè năm nay, Google công bố kế hoạch cho nhân viên làm việc tại nhà cho tới tháng 7 năm 2021 trong bối cảnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Facebook cũng áp dụng một khung thời gian tương tự trong khi đó một số công ty khác, ví dụ như Twitter, muốn nhân viên của mình làm việc từ xa “mãi mãi”.

Phần lớn nhân viên Google không còn muốn làm việc tại văn phòng hàng ngày Ảnh 4
Các ông lớn công nghệ dường như là nhóm công ty tích cực chuyển đổi làm việc từ xa nhất. Ảnh: NDTV

10%  nhân viên Google, giảm xuống từ con số 20% hồi tháng 5, nói rằng họ không muốn trở lại văn phòng trong tương lai, theo khảo sát gần đây. 15% nói rằng họ chỉ muốn đến văn phòng cho những trường hợp đặc biệt. Lý do mà nhân viên muốn trở lại văn phòng là gặp mặt với đồng nghiệp, duy trì các mối quan hệ xã hội và tạo dựng các hợp tác tốt hơn, theo khảo sát của Google.

Chia sẻ

Bài viết

Lê Nam Khánh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất