Công Nghệ

'Ông hoàng YouTube' PewDiePie quyên góp hơn 2 tỷ cho nạn nhân vụ nổ ở Lebanon, tiết lộ làm từ thiện mỗi tháng

Duy Huỳnh
Chia sẻ

Ngoài việc quyên góp số tiền 100.000 USD, PewDiePie còn kêu gọi những người theo dõi của anh đóng góp cho các nạn nhân của vụ nổ Lebanon.

Theo chia sẻ từ PewDiePie - người hiện đang là YouTuber nổi tiếng nhất thế giới với 105 triệu người đăng ký theo dõi kênh YouTube, anh đã quyên góp 100.000 USD cho người dân Lebanon.

'Ông hoàng YouTube' PewDiePie quyên góp hơn 2 tỷ cho nạn nhân vụ nổ ở Lebanon, tiết lộ làm từ thiện mỗi tháng Ảnh 1
'Ông hoàng YouTube' PewDiePie cho biết đã quyên góp 100.000 USD cho người dân Lebanon. (Ảnh: PewDiePie / YouTube)
'Ông hoàng YouTube' PewDiePie quyên góp hơn 2 tỷ cho nạn nhân vụ nổ ở Lebanon, tiết lộ làm từ thiện mỗi tháng Ảnh 2
(Ảnh: PewDiePie / YouTube)

Chia sẻ trong đoạn video được đăng tải gần đây, PewDiePie cho biết số tiền 100.000 USD này thực tế được anh kêu gọi quyên góp cho Blue Ocean Foundation, tổ chức hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và từ thiện.

Tuy nhiên, anh cho rằng tình hình ở Lebanon nguy cấp hơn nên số tiền này sẽ được ưu tiên gửi đến Tổ chức Chữ Thập Đỏ Lebanon trước. Tổ chức Blue Foundation Donation cũng sẽ nhận được 100.000 USD, nhưng là vào tháng sau.

Không những tự quyên góp cho người dân Lebanon, YouTuber đang sở hữu kênh YouTube với hơn 100 triệu lượt đăng ký còn kêu gọi những người theo dõi của anh, quyên góp cho các nạn nhân của vụ nổ. Hiện video này đã có hơn 5.5 triệu lượt xem và hơn 574 ngàn lượt thích.

'Ông hoàng YouTube' PewDiePie quyên góp hơn 2 tỷ cho nạn nhân vụ nổ ở Lebanon, tiết lộ làm từ thiện mỗi tháng Ảnh 3
PewDiePie tiết lộ, mỗi tháng anh luôn trích ra các khoản tiền đóng góp của các fan hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới để gửi đến các tổ chức từ thiện. (Ảnh: PewDiePie / YouTube)
'Ông hoàng YouTube' PewDiePie quyên góp hơn 2 tỷ cho nạn nhân vụ nổ ở Lebanon, tiết lộ làm từ thiện mỗi tháng Ảnh 4
(Ảnh: PewDiePie / YouTube)

Trong đoạn cuối của video, PewDiePie cũng tiết lộ, anh luôn trích ra các khoản tiền đóng góp của các fan hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới để gửi đến các tổ chức từ thiện mỗi tháng.

PewDiePie có tên thật là Felix Arvid Ulf Kjellberg, người Thụy Điển. Vào tháng 10/2010, Felix Kjellberg bắt đầu kênh YouTube của mình. Trước khi nổi tiếng, PewDiePie đã phải làm thêm công việc bán bánh mỳ kẹp xúc xích để có thêm tiền trang trải cuộc sống cũng như quá trình làm YouTube.

'Ông hoàng YouTube' PewDiePie quyên góp hơn 2 tỷ cho nạn nhân vụ nổ ở Lebanon, tiết lộ làm từ thiện mỗi tháng Ảnh 5
PewDiePie có tên thật là Felix Arvid Ulf Kjellberg, người Thụy Điển. (Ảnh: DLive)

YouTuber này được yêu thích với những bình luận về video game, chủ yếu là thể loại kinh dị. Ngoài ra, PewDiePie này còn làm một số video về thể loại hài kịch, châm biếm... Vào tháng 8/2019, PewDiePie đã cán mốc 100 triệu người theo dõi kênh YouTube của mình.

'Ông hoàng YouTube' PewDiePie quyên góp hơn 2 tỷ cho nạn nhân vụ nổ ở Lebanon, tiết lộ làm từ thiện mỗi tháng Ảnh 6
Vào tháng 8/2019, PewDiePie đã cán mốc 100 triệu người theo dõi kênh YouTube. (Ảnh: Dexerto)

Hiện, kênh của PewDiePie đang có khoảng 105 triệu người theo dõi. Nếu tính tổng lượt xem trên kênh, PewDiePie đã có gần 26 tỷ lượt xem. Theo ước tính của Forbes, PewDiePie kiếm được khoảng 13 triệu USD từ YouTube trong năm ngoái, đứng thứ 7 trong số 10 YouTuber kiếm tiền khủng nhất 2019.

Không chỉ là một ngôi sao YouTuber, PewDiePie cũng rất nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội khác với 20 triệu người theo dõi trên Instagram.

'Ông hoàng YouTube' PewDiePie quyên góp hơn 2 tỷ cho nạn nhân vụ nổ ở Lebanon, tiết lộ làm từ thiện mỗi tháng Ảnh 7
PewDiePie từng được tạp chí Time vinh danh là 1 trong 100 người có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới vào năm 2016. (Ảnh: Ryan Pfluger for TIME)

Vào năm 2016, PewDiePie đã được tạp chí Time vinh danh là 1 trong 100 người có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới.

Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất