Công Nghệ

Người đứng đầu Google xác nhận không có kế hoạch mua lại TikTok

Lê Thanh Xuân
Chia sẻ

Trước đó, Bloomberg đưa tin Google sẽ mua lại một phần nhỏ cổ phần TikTok Mỹ thông qua một nhóm các nhà đầu tư.

CEO Google Sundar Pichai mới đây chính thức lên tiếng xác nhận về việc Google không có bất kì kế hoạch thâu tóm TikTok nào, theo nguồn tin từ Bloomberg. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn trong chương trình Pivot Schooled, Pichai đã được hỏi về việc liệu Google có muốn mua lại mảng vận hành của ứng dụng video nổi tiếng TikTok tại Mỹ hay không. “Chúng tôi không”, người đứng đầu Google đáp lại.

Ông Sundar Pichai, người đứng đầu Google. Ảnh: Getty

Hồi đầu tháng 8, Alphabet, công ty mẹ của Google, đã cân nhắc mua một cổ phần nhỏ của TikTok thông qua một nhóm tham gia đấu giá, đàm phán, theo một báo cáo mới từ Bloomberg. Dù vậy, kế hoạch nói trên đã “đổ bể” ở thời điểm hiện tại. 

YouTube, thuộc Google, xem TikTok là một đối thủ lớn. Có nguồn tin nói rằng YouTube đang phát triển một tính năng video ngắn có tên Shorts để cạnh tranh với TikTok. Ảnh: Getty

Cụ thể, Bloomberg cho biết Alphabe đã cân nhắc mua một lượng cổ phần nhỏ, không có quyền biểu quyết thông qua một trong những bộ phận đầu tư của mình, có thể là GV hoặc CapitalG. Cả hai bộ phận đầu tư này đều hoạt động độc lập so với Google song thuộc quyền quản lý của Alphabet.

“Số phận” của TikTok ở Mỹ, cho tới thời điểm này, vẫn là một ẩn số. Ảnh: Reuters

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, ông Pichai xác nhận TikTok đang sử dụng dịch vụ điện toán đám mây của Google. Ông cũng cho biết TikTok là một trong số ít các công ty công nghệ vẫn phát triển vượt bậc trong thời gian đại dịch bùng nổ song không vấp phải các điều tra liên quan đến độc quyền như Google.

Giá trị thương vụ mua lại TikTok Mỹ có thể dao động từ 10 tỉ USD đến 50 tỉ USD. Ảnh: The Verge

Như vậy, ở thời điểm hiện tại, Microsoft và Oracle vẫn được xem là hai công ty có nhiều lợi thế nhất trên bàn đàm phán mua lại mảng vận hành của TikTok ở Mỹ. Trong khi Microsoft đã xác nhận tham gia đàm phán và muốn “chốt deal” trước thời điểm ngày 15/9 tới đây, Oracle lại công khai nhận được sự ủng hộ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo sắc lệnh hành pháp mà người đứng đầu nước Mỹ kí, ByteDance, công ty mẹ của TikTok, cần bán TikTok ở Mỹ hoặc sẽ bị cấm ở nước này.

Chia sẻ

Bài viết

Lê Thanh Xuân

Tin mới nhất