Công Nghệ

Món quà dành tặng người thân trong tháng lương đầu tiên

T.H
Chia sẻ

Là sinh viên hay người mới đi làm, bất cứ ai cũng đều mong muốn có thể mua tặng cho người thân, đặc biệt là cha mẹ của mình, một món quà trong tháng lương đầu tiên, vừa để thể hiện sự trưởng thành, vừa có thể “báo cáo” thành quả của một khởi đầu công việc thuận lợi.

Tuy nhiên, vì chỉ là tháng lương đầu nên chắc chắn không phải ai cũng “rủng rỉnh” ngân sách để lựa chọn một món quà “xịn xò”. Chính vì thế, những chiếc smartphone với giá thành tốt, phù hợp với phân khúc người dùng phổ thông nhưng được trang bị đầy đủ tính năng cho việc sử dụng cơ bản lại được yêu thích hơn cả. 

Trong bài viết này, hãy cùng SAOstar đoán ý cha mẹ để chọn mua một chiếc smartphone sở hữu nhiều điểm mạnh nhưng lại có mức giá rất tốt nhé.

Nokia C30 với màn hình rộng 6.82’’ HD  

Màn hình lớn và hiển thị rõ nét

Mặc dù, người lớn tuổi gặp không ít khó khăn với các sản phẩm công nghệ, nhưng thực sự mà nói họ rất thích được sở hữu một chiếc smartphone. Bên cạnh đó, họ cũng sẽ cảm thấy hài lòng hơn khi sử dụng thiết bị có kích thước màn hình lớn cho nhu cầu đọc tin tức, xem youtube hay gọi video cho con cháu. 

Những lúc như thế này, màn hình 6.82 inch chuẩn HD+ của chiếc điện thoại Nokia C30 là một trong những điểm cộng lớn khi lựa chọn smartphone dành cho người lớn tuổi, bởi khi lớn tuổi thị lực sẽ bị giảm đáng kể, nên việc trang bị máy với màn hình lớn sẽ giúp khả năng hiển thị hình ảnh sắc nét và hấp dẫn hơn, tăng trải nghiệm của người dùng.

Màn hình siêu lớn đem đến trải nghiệm cực tốt khi xem phim

Gọi video mượt mà với kết nối 4G mạnh mẽ

Các cuộc gọi video đang dần quen thuộc hơn với cha mẹ hay thậm chí là ông bà trong gia đình để dễ dàng kết nối với những người thân yêu. Hiểu được nhu cầu đó, Nokia C30 được thiết kế với kết nối mạng 4G tốc độ cao giúp những người lớn tuổi có thể dễ dàng nhìn thấy con cháu mình hay bạn bè lâu năm không gặp qua thông qua video call với đường truyền nhanh chóng và ổn định.

Bên cạnh đó, công nghệ 4G trên C30 cũng đáp ứng giai đoạn phát triển hạ tầng mạng tại Việt Nam khi mà Chính phủ đã ban hành quy định ngừng sản xuất, nhập khẩu các thiết bị di động chỉ hỗ trợ công nghệ 2G, 3G từ 1/7/2021.

Kết nối Video call người thân bằng điện thoại Nokia C30 

Không lo hết pin giữa chừng

Yếu tố cũng không kém phần quan trọng giúp Nokia C30 nổi bật so với các đối thủ khác chính là thời lượng pin. Thực tế cho thấy, đây là tiêu chí mà bất kì ai mua điện thoại đều chú trọng.

Người lớn tuổi thường quên sạc pin điện thoại, do vậy việc sử dụng được liên tục và không bị gián đoạn thì dung lượng pin 6.000mAh của Nokia C30 là hoàn toàn hợp lý. Với dung lượng “khủng” này, người thân hoàn toàn yên tâm rằng thiết bị có thể sử dụng lên đến 3 ngày* với chỉ một lần sạc, cho phép họ nghe những bản nhạc yêu thích hoặc xem video trên Youtube cả một ngày dài mà không lo sợ hết pin giữa chừng.

An tâm với cam kết bảo mật tối ưu

Trong thời gian qua, những tin tức về tình trạng smartphone giá rẻ được cài cắm các phần mềm thứ ba, có chức năng thu thập trái phép dữ liệu cá nhân đang được cảnh báo đến người dùng. Điều này khiến khách hàng lo ngại về tính an toàn khi chọn mua smartphone.

Với Nokia C30, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng bởi tính bảo mật theo tiêu chuẩn Châu Âu cực kỳ khắt khe. Thêm vào đó, các tính năng bảo mật cũng được cập nhật thường xuyên hằng quý trong vòng 2 năm để bảo vệ thông tin và quyền riêng tư an toàn. 

Nokia C30 cũng thường xuyên nhận được những bản cập nhật phần mềm nhằm khắc phục những lỗi phát trình vận hành của thiết bị, từ đó giúp thiết bị hoạt động ổn định hơn  cùng những bản bảo mật tăng cường.

Camera trước phải chất lượng

Việc lựa chọn camera chất lượng cho smartphone của cha mẹ là có lý do hết đấy! Camera sẽ là phần thiết yếu để họ có thể thực hiện cuộc gọi video cùng các con của mình. Việc con đi học xa nhà, hay đi làm việc ở nơi xa khiến các bậc phụ huynh cảm thấy nhớ nhung, muốn nhìn thấy các con. Đặc biệt là trong mùa dịch này, nỗi nhớ nỗi lo của họ lại càng tăng cao.

Thế nên, việc chọn Nokia C30 cũng là điểm cộng rất cao khi mẫu smartphone này sở hữu camera trước 5MP để gọi video, livestream hay chụp ảnh selfie. Cụm camera chính có độ phân giải cao 13MP, tích hợp sẵn các chế độ chụp hình HDR, chế độ làm đẹp, chụp đêm… sẵn sàng cùng bạn ghi lại và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống.

Hệ thống camera sau của Nokia C30

Sự lựa chọn phù hợp nhất trong phân khúc phổ thông

Như đã đề cập ở trên, giá thành cũng ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm. Đối với những bạn sinh viên hay người mới đi làm, thì Nokia C30 và C20 chính là một món quà phù hợp nhất. Chỉ với mức giá chưa tới 3 triệu đồng đã có thể sở hữu chiếc điện thoại với màn hình lớn, dung lượng pin “khủng”, độ bền bỉ đặc trưng chuẩn Châu Âu. Ngoài ra thiết bị luôn được tối ưu bảo mật với trung tâm dữ liệu đặt tại Phần Lan và hai năm cập nhật bảo mật hàng quý, vì thế bạn có thể yên tâm thông tin trong điện thoại sẽ luôn được bảo mật. Thêm vào đó, Nokia C30 với công nghệ cảm biến vân tay và mở khóa bằng khuôn mặt, mọi thông tin sẽ luôn được đảm bảo an toàn.

Có thể nói, Nokia C30 đã làm được một điều là mang công nghệ đến gần hơn với mọi người, dù là người trẻ hay những người lớn tuổi khi được bán với mức giá 2,99 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ 3/32GB – đây là một mức giá vô cùng hợp túi tiền dành cho món quà tặng người thân.

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất