Theo đó, Meta AI sẽ được tích hợp trực tiếp vào các nền tảng WhatsApp, Facebook, Instagram và Messenger, giúp người dùng tìm kiếm thông tin, lên ý tưởng, hỗ trợ lập kế hoạch du lịch và trả lời các câu hỏi dựa trên dữ liệu từ web.
Tuy nhiên, tại giai đoạn đầu, trợ lý này sẽ không có tính năng tạo hoặc chỉnh sửa hình ảnh, do Meta vẫn đang làm việc với các cơ quan quản lý EU để đảm bảo tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR). Công ty cũng khẳng định Meta AI tạo sinh tại châu Âu sẽ không được đào tạo dựa trên dữ liệu người dùng trong khu vực nhằm tránh tranh cãi về quyền riêng tư.

Việc ra mắt Meta AI tại châu Âu là một phần trong chiến lược dài hạn của Meta nhằm cạnh tranh với các đối thủ như OpenAI (ChatGPT) và Google (Gemini AI). Công ty cũng đang lên kế hoạch ra mắt ứng dụng Meta AI độc lập trong quý II năm nay, giúp người dùng trải nghiệm công nghệ AI theo cách toàn diện hơn.
Với sự hiện diện tại 41 quốc gia và 21 vùng lãnh thổ thuộc châu Âu, Meta AI được kỳ vọng sẽ nhanh chóng mở rộng tầm ảnh hưởng và thu hút lượng lớn người dùng trong bối cảnh cuộc đua AI ngày càng khốc liệt.
Trước khi mở rộng sang châu Âu, Meta đã phát triển nhiều sản phẩm AI khác nhau. Nổi bật trong số đó là Meta AI, một trợ lý ảo tích hợp trên Messenger, Instagram và WhatsApp, cho phép người dùng tìm kiếm thông tin và tạo nội dung nhanh chóng.
Bên cạnh đó, dòng mô hình ngôn ngữ lớn Llama của Meta cũng thu hút sự chú ý, với phiên bản mới nhất là Llama 3 đang trong giai đoạn hoàn thiện và dự kiến ra mắt trong năm 2025. Ngoài ra, công ty cũng phát triển Emu AI, công cụ tạo hình ảnh từ văn bản, và AI Studio, nền tảng cho phép các nhà phát triển xây dựng chatbot AI trên Messenger và Instagram.