Công Nghệ

Lý Tử Thất tự may đồ cổ trang nhưng chỉ mặc đúng 30' và sự thật đằng sau khiến ai cũng rơi nước mắt

Duy Huỳnh
Chia sẻ

Trong vlog được đăng tải mới đây, Lý Tử Thất khiến ai cũng cảm động khi dành nhiều ngày để tự tay may đồ cổ trang nhưng chỉ mặc đúng 30 phút.

Tối 6/4, Lý Tử Thất khiến cộng đồng mạng vô cùng ngạc nhiên khi đăng video khung cảnh quê hương ở tỉnh Tứ Xuyên khi xuân về, với các dãy núi phủ sắc hoa đào. Trong video, Tử Thất gây ấn tượng khi mặc đồ cổ trang màu trắng điểm xuyết các hoạ tiết hồng.

"Tiên nữ đồng quê" cho biết, từ sau Tết âm lịch, cô bận canh tác, trồng các loại đậu, dưa, hoa, cà chua, sửa sang lại khu vườn... nên chưa có thời gian quay video mới.

Lý Tử Thất tự may đồ cổ trang nhưng chỉ mặc đúng 30' và sự thật đằng sau khiến ai cũng rơi nước mắt Ảnh 1
Lý Tử Thất là một trong những nhà sáng tạo nổi tiếng nhất hiện nay tại Trung Quốc. (Ảnh: Liziqi / YouTube)

Mãi cho đến gần đây, khi cô nghe bà của mình nói muốn đi những nơi quen thuộc thời trẻ, Lý Tử Thất mới nảy ý định đưa bà cùng du xuân.

Xem thêm: Lập kỷ lục Guinness Thế giới chưa lâu, Lý Tử Thất lại chuẩn bị đón thêm thành tích khủng

Để chuẩn bị cho dịp đặc biệt, Lý Tử Thất đã làm các món chè, bánh để mang lên núi. Cô cũng tự tay may một bộ đồ cổ trang để mặc khi đi ngắm hoa đào.

Lý Tử Thất tự may đồ cổ trang nhưng chỉ mặc đúng 30' và sự thật đằng sau khiến ai cũng rơi nước mắt Ảnh 2
Để chuẩn bị cho buổi du xuân cùng bà, Lý Tử Thất đã tự tay may một bộ đồ cổ trang để mặc khi đi ngắm hoa đào. (Ảnh: Liziqi / YouTube)
Lý Tử Thất tự may đồ cổ trang nhưng chỉ mặc đúng 30' và sự thật đằng sau khiến ai cũng rơi nước mắt Ảnh 3
(Ảnh: Liziqi / YouTube)

Tuy nhiên, khi cả hai bà cháu du xuân, bộ đồ dài và rộng khiến cô liên tục phải dừng lại để vén phần vải dưới chân. Mặc được 30 phút, Lý Tử Thất quyết định cởi bỏ bộ đồ vì không thể để bà của mình liên tục phải dừng lại đợi cô chỉnh váy áo. Chia sẻ của "tiên nữ đồng quê" khiến nhiều người cảm động vì tấm lòng hiếu thuận của nữ vlogger.

"Mùa xuân nên bày trò làm điệu dưới tán hoa. Bày trò xong rồi, tôi sốt và chảy nước mũi trên đường về nhà. Còn bà thì không sao", Tử Thất viết trên Weibo.

Lý Tử Thất tự may đồ cổ trang nhưng chỉ mặc đúng 30' và sự thật đằng sau khiến ai cũng rơi nước mắt Ảnh 4
Lý Tử Thất rất yêu thương và hiếu thuận với bà của mình - người đã từng chăm sóc và nuôi nấng cô nên người. (Ảnh: Liziqi / YouTube)
Lý Tử Thất tự may đồ cổ trang nhưng chỉ mặc đúng 30' và sự thật đằng sau khiến ai cũng rơi nước mắt Ảnh 5
(Ảnh: Liziqi / YouTube)

Được biết, Lý Tử Thất rất yêu thương và hiếu thuận với bà của mình - người đã từng chăm sóc và nuôi nấng cô nên người. Do cha mẹ cô ly hôn từ khi cô còn rất nhỏ, sau đó cha cô bước thêm nữa nhưng cũng mất sớm nên cô phải nương nhờ vào ông bà nội.

Năm Lý Tử Thất 10 tuổi, ông của cô qua đời, gia đình mất đi trụ cột kinh tế. Để có từng bữa ăn cho hai bà cháu, bà nội cô ngày ngày phải lên xin Hội phụ nữ của thôn.

Lý Tử Thất tự may đồ cổ trang nhưng chỉ mặc đúng 30' và sự thật đằng sau khiến ai cũng rơi nước mắt Ảnh 6
Lý Tử Thất và bà của mình cùng nhau du xuân. (Ảnh: Liziqi / YouTube)
Lý Tử Thất tự may đồ cổ trang nhưng chỉ mặc đúng 30' và sự thật đằng sau khiến ai cũng rơi nước mắt Ảnh 7
(Ảnh: Liziqi / YouTube)
Lý Tử Thất tự may đồ cổ trang nhưng chỉ mặc đúng 30' và sự thật đằng sau khiến ai cũng rơi nước mắt Ảnh 8
(Ảnh: Liziqi / YouTube)
Lý Tử Thất tự may đồ cổ trang nhưng chỉ mặc đúng 30' và sự thật đằng sau khiến ai cũng rơi nước mắt Ảnh 9
(Ảnh: Liziqi / YouTube)

Năm 14 tuổi, Lý Tử Thất đã phải bỏ học, theo bạn bè lên thành phố mưu sinh. Ban đầu, cô không xin được việc làm, nên chỉ gặm bánh bao qua ngày, ngủ trên ghế ở công viên, thậm chí chân cầu,… Sau đó cô mới xin được các công việc như bồi bàn, DJ trong quán bar.

Trong suốt quãng thời gian lăn lộn ở thành phố, Lý Tử Thất luôn nhớ nhà, nhớ bà nội da diết. Tuy nhiên, sự nghèo khó, cơ cực khiến Tử Thất không dám nghĩ đến chuyện trở về quê. Mãi đến năm 2012, do bà bị ốm nặng nên Lý Tử Thất về quê chăm sóc cho bà.

Lý Tử Thất tự may đồ cổ trang nhưng chỉ mặc đúng 30' và sự thật đằng sau khiến ai cũng rơi nước mắt Ảnh 10
(Ảnh: Liziqi / YouTube)
Lý Tử Thất tự may đồ cổ trang nhưng chỉ mặc đúng 30' và sự thật đằng sau khiến ai cũng rơi nước mắt Ảnh 11
(Ảnh: Liziqi / YouTube)

Năm 2016, Lý Tử Thất mới bắt đầu làm video về cuộc sống thôn quê, ẩm thực. Đến nay, Tử Thất có hơn 100 triệu fan hâm mộ trên thế giới.

Hồi tháng 2 vừa qua, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã đưa ra thông báo xác nhận Lý Tử Thất là nhà sáng tạo nội dung người Trung Quốc sở hữu kênh YouTube có nhiều người theo dõi nhất - với hơn 14 triệu sub.

Xem thêm: Nổi tiếng nhờ 'chăm chăm' khoe vòng 1 trên sóng, nữ YouTuber mất toàn bộ follow sau khi lộ mặt

Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất