Công Nghệ

Kênh YouTube câu view trên nỗi đau của 62 nạn nhân trong vụ máy bay rơi ở Indonesia

Duy Huỳnh
Chia sẻ

Đoạn video câu view phản cảm với tiêu đề giật tít: "TIN MỚI NHẤT: Máy bay Indonesia chở 62 người rơi xuống biển, Không ai bị thương vì..."

Hôm 9/1, chiếc máy bay Boeing 737-500 của hãng hàng không Indonesia Sriwijaya Air, mang số hiệu SJ182, đã biến mất khỏi màn hình radar chỉ 4 phút sau khi cất cánh từ Jakarta để đi Pontianak ở tỉnh Tây Kalimantan.

Theo các nhà chức trách, máy bay chở theo 50 hành khách (trong đó có 7 trẻ em và 3 trẻ sơ sinh) và 12 thành viên phi hành đoàn, tất cả đều là người Indonesia, trên máy bay gặp nạn.

Các thủy thủ đoàn của Hải quân Indonesia cầm trên tay một mảnh vỡ được cho là của chiếc máy bay Sriwijaya Air bị rơi vào đêm trước ngay sau khi cất cánh gần thủ đô Jakarta. (Ảnh: Adek Berry/Agence France-Presse — Getty Images)

Nguồn tin từ CNN cho biết, địa điểm máy bay rơi là quần đảo Thousands ở vùng biển phía Bắc Jakarta.

Theo tờ Tân Hoa xã (Xinhua News), Thuyền trưởng EKo Surya Hadi, chỉ huy tàu tuần duyên Trisula, đã thông báo trên truyền hình địa phương rằng đã tìm thấy các bộ phận thi thể người và mảnh vỡ của máy bay nói trên.

Giới chức Indonesia đưa các mảnh vỡ chiếc máy bay rơi gần Jakarta lên bờ, ngày 10/1. (Ảnh: AFP)
Thân nhân của các hành khách trên chuyến bay Sriwijaya Air SJ 182 rời trung tâm xử lý khủng hoảng, nơi dành cho các gia đình của hành khách trên chuyến bay SJ182 gặp nạn, ở sân bay Soekarno Hatta, ngày 09/01/2021 tại Jakarta, Indonesia. (Ảnh: Oscar Siagian/Getty Images)

Thế nhưng, trên YouTube mới đây đã xuất hiện một video câu view phản cảm với tiêu đề: "TIN MỚI NHẤT: Máy bay Indonesia chở 62 người rơi xuống biển, Không ai bị thương vì..."

Xem thêm: Tổng thống Donald Trump có được lập tài khoản khác sau lệnh cấm từ Twitter?

Cụ thể, video này được đăng tải trên kênh YouTube "SỰ KIỆN ***", đây là kênh YouTube từng được SAOstar đề cập trong các bài viết trước đó về việc trục lợi từ sự ra đi cố nghệ sĩ Chí Tài, bằng những video chắp vá kèm hình ảnh sai lệch.

Đoạn video câu view phản cảm với tiêu đề giật tít: "TIN MỚI NHẤT: Máy bay Indonesia chở 62 người rơi xuống biển, Không ai bị thương vì..."

Trong video có tiêu đề "TIN MỚI NHẤT: Máy bay Indonesia chở 62 người rơi xuống biển, Không ai bị thương vì..." được kênh này đăng tải vào hôm 9/1, video này cũng chỉ là sản phẩm chắp vá, giật tít để đánh vào tính tò mò của nhiều người, qua đó thu hút lượt xem, tương tác để trục lợi.

Trong khi đó, nội dung video chỉ là các hình ảnh được cắt ghép từ nhiều nguồn, lấy từ những vụ rơi máy bay trước, sau đó lồng thêm giọng đọc , đọc lại các nội dung được lấy từ các trang tin tức.

Hình ảnh này được chụp vào năm 2013, khi lực lượng cứu hộ và các quan chức Indonesia đang điều tra hiện trường, nơi chiếc Lion Air 737-800 của hãng hàng không giá rẻ Lion Air (Indonesia) chở hơn 108 người đáp xuống vùng nước nông trên biển sau khi bỏ qua đường băng ở Bali. Máy bay bị gãy đôi ở gần vị trí cánh nhưng may mắn là toàn bộ số người trên khoang sống sót. (Ảnh: Sonny Tumbelaka / Getty Images)
Một chiếc ví của hành khách xấu số trong chuyến bay JT610 của hãng hàng không Lion Air gặp nạn vào sáng 29/10/2018, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Toàn bộ 189 người trên máy bay đều đã thiệt mạng. (Ảnh: AFP)

Chiêu trò này trước đó đã được một bộ phận YouTuber thực hiện để trục lợi từ tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài tại Việt Nam. Thậm chí, một video giả đám tang cố nghệ sĩ Chí Tài còn lọt top 1 trending YouTube khiến nhiều người bức xúc.

Điều đáng buồn, dù vấp phải những chỉ trích của cộng đồng khi bất chấp tạo nội dung sai sự thật để đánh lừa người xem, nhưng những YouTuber này vẫn không hề có động thái ăn năn, hối cải.

Đoạn video giả đám tang cố nghệ sĩ Chí Tài đứng top trending YouTube Việt Nam trong nhiều ngày dù sử dụng hình ảnh sai lệch, thông tin thiếu chính xác. (Ảnh chụp màn hình)

Theo BBC, chiếc máy bay gặp nạn là một chiếc Boeing 737-500 có tuổi đời 26 năm tuổi, thuộc dòng 737 cổ điển đã kết thúc sản xuất vào năm 1999.

FlightRadar24 ghi nhận, máy bay đã giảm độ cao hơn 3.000 mét trong vòng chưa đầy một phút trước khi biến mất khỏi radar. (Ảnh: Flightradar24 / BBC)

Ghi nhận từ FlightRadar24 - trang web theo dõi chuyến bay, máy bay mang số hiệu SJ182 đã giảm độ cao hơn 3.000 mét trong vòng chưa đầy một phút, thời điểm vừa cất cánh được chừng 4 phút từ Jakarta, trước khi biến mất khỏi radar.

Hiện, nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn cho đến nay vẫn chưa được xác định.

Xem thêm: Chuyên gia nhận định nguyên nhân máy bay rơi ở Indonesia: Ít khả năng do lỗi từ thiết kế

Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin mới nhất