Công Nghệ

Honda muốn bán 100% xe điện vào năm 2040

Thái Sơn - CTV
Chia sẻ

Đây là mục tiêu thách thức với Honda trong bối cảnh hãng này mới có một chiếc xe chạy hoàn toàn bằng pin đại trà đầu tiên hồi năm ngoái.

Honda đặt mục tiêu nâng tỷ lệ xe điện và xe chạy bằng pin nhiên liệu lên mức 100% tổng doanh số bán ra vào năm 2040, theo CEO Toshihiro Mibe.

Honda muốn bán 100% xe điện vào năm 2040 Ảnh 1
Ảnh: Reuters

Chia sẻ trong hội thảo truyền thông đầu tiên kể từ khi nhận vị trí tại nhà sản xuất xe lớn thứ hai Nhật Bản hồi đầu tháng 4, ông Mibe nói rằng Honda ủng hộ những kế hoạch xanh của chính phủ. “Tôi tin rằng các nhà sản xuất xe có nghĩa vụ phải đạt được mục tiêu phi carbon”, ông chia sẻ.

Honda muốn bán 100% xe điện vào năm 2040 Ảnh 2
Ảnh: Reuters

Honda kỳ vọng doanh số xe điện và xe pin nhiên liệu sẽ chiếm 40% doanh số tới năm 2030 và 80% cho tới năm 2035 ở tất cả các thị trường lớn, bao gồm cả Bắc Mỹ và Trung Quốc. Honda công bố “chiến lược điện hoá” sau khi thủ tướng Yoshihide Suga cam kết rằng Nhật Bản sẽ cắt giảm 46% lượng khí thải cho tới năm 2030 và đang tìm cách tiến xa hơn thế. Con số này cao gấp đôi so với mục tiêu trước đó.

Honda muốn bán 100% xe điện vào năm 2040 Ảnh 3
Ảnh: Insider

Về phần mình, người đứng đầu Honda nói rằng mục tiêu của chính phủ là khả thi. Ông Mibe nhận ghế lãnh đạo Honda trong bối cảnh xu hướng xe điện và xe tự hành nổi lên rõ rệt trong ngành công nghiệp. Vốn nổi tiếng với những chiếc xe động cơ đốt trong tiết kiệm nhiên liệu, tháng 8 năm ngoái, Honda trình làng chiếc xe chạy hoàn toàn bằng pin đại trà đầu tiên.

Honda muốn bán 100% xe điện vào năm 2040 Ảnh 4
Ảnh: FT

Ông Mibe tiết lộ Honda sẽ đầu tư 5 nghìn tỷ yên (46,3 tỷ USD) vào hoạt động nghiên cứu và phát triển, bao gồm điện hoá, trong vòng 6 năm tới, bất chấp doanh thu có thể biến động. 

Chia sẻ

Bài viết

Thái Sơn - CTV

Tin mới nhất