Công Nghệ

Google tôn vinh Ngày Trái Đất 22/4 bằng video truyền cảm hứng trên trang chủ

Duy Huỳnh
Chia sẻ

Để tôn vinh Ngày Trái Đất 2021, Google đã thay đổi biểu trưng trên trang chủ của mình thành một đoạn video truyền cảm hứng bảo vệ môi trường.

Hôm nay (22/4), Google tôn vinh Ngày Trái Đất bằng video truyền cảm hứng trên trang chủ.

Hình ảnh về Ngày Trái Đất của Google năm nay nêu ý tưởng mỗi người có thể ươm mầm một hạt giống cho tương lai tươi sáng hơn.

Google tôn vinh Ngày Trái Đất 22/4 bằng video truyền cảm hứng trên trang chủ Ảnh 1
Google tôn vinh Ngày Trái Đất 22/04 bằng video truyền cảm hứng trên trang chủ. (Ảnh: Google)

Google khuyến khích mọi người tìm một hành động nhỏ mà họ có thể làm để phục hồi Trái Đất - ngôi nhà chung của nhân loại.

Xem thêm: iPhone 12 tím, iPad Pro M1, AirTag sẽ có giá bao nhiêu khi về đến Việt Nam?

Trong video của Google, các nhân vật lần lượt gieo hạt giống, từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ người này sang người khác, với đủ giới tính, màu da, tuổi tác... Những hạt giống được gieo xuống đất đều nảy mầm, phát triển thành cây xanh tươi tốt.

Google tôn vinh Ngày Trái Đất 22/4 bằng video truyền cảm hứng trên trang chủ Ảnh 2
Google khuyến khích mọi người tìm một hành động nhỏ mà họ có thể làm để phục hồi Trái Đất. (Ảnh: Google)

"Video hôm nay cho thấy nhiều loại cây khác nhau được trồng trong môi trường sống tự nhiên, đây là một trong những cách chúng ta có thể làm để giữ gìn Trái Đất cho các thế hệ tương lai", thông báo của Google viết.

Ngày 22/04 hàng năm được chọn là Ngày Trái Đất. Năm nay là lần thứ 51 nó được diễn ra và đã được nhiều quốc gia hưởng ứng. Mục đích của Ngày Trái Đất là nâng cao nhận thức và giá trị của môi trường tự nhiên của hành tinh mà chúng ta đã sinh sống.

Google tôn vinh Ngày Trái Đất 22/4 bằng video truyền cảm hứng trên trang chủ Ảnh 3
Năm nay là lần thứ 51 Ngày Trái Đất được diễn ra và đã được nhiều quốc gia hưởng ứng. (Ảnh: Google)

Năm 1969 tại Hội nghị UNESCO ở San Francisco, nhà hoạt động môi trường John McConnell đã đề xuất một ngày tôn vinh Trái Đất, lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 21 tháng 3 năm 1970, ngày đầu tiên của mùa xuân ở Bắc bán cầu.

Một tháng sau, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Gaylord Nelson đề xuất ý tưởng tổ chức chương trình giảng dạy về môi trường trên toàn quốc vào ngày 22 tháng 4 năm 1970. Ông thuê một nhà hoạt động môi trường trẻ, Denis Hayes, làm Điều phối viên Quốc gia.

Google tôn vinh Ngày Trái Đất 22/4 bằng video truyền cảm hứng trên trang chủ Ảnh 4
Mục đích của Ngày Trái Đất là nâng cao nhận thức và giá trị của môi trường tự nhiên của hành tinh mà chúng ta đã sinh sống. (Ảnh: Google)

Đến năm 1990, Denis Hayes đã đưa sự kiện này lên tầm quốc tế và tổ chức ở 141 quốc gia.

Giờ đây, Ngày Trái Đất bao gồm loạt các sự kiện được điều phối trên toàn cầu bởi earthday.org, với sự tham gia của khoảng 1 tỷ người tại hơn 193 quốc gia.

Nhiều cộng đồng còn tổ chức Tuần Trái Đất, một tuần của các hoạt động xoay quanh các vấn đề môi trường.

Xem thêm: Người dùng Windows, Google Chrome cần cập nhật phần mềm ngay lập tức

Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất