Công Nghệ

Google mừng ngày lễ Tình nhân Valentine bằng biểu trưng đặc biệt trên trang chủ

Duy Huỳnh
Chia sẻ

Thông qua biểu trưng năm nay của Google, mọi người có thể gửi tới "nửa kia" của mình thông điệp yêu thương.

Ngày Valentine (Valentine's day) hay còn được gọi là "Ngày lễ Tình nhân". Đây là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa.

Vào ngày này, những người yêu nhau - hoặc muốn thổ lộ "tâm tư tình cảm" của mình với đối phương - sẽ bày tỏ tình yêu đến với nửa kia bằng cách gửi cho nhau những tấm thiệp Valentine ngọt ngào cùng hoa hồng, sô-cô-la (chocolate) hay một món quà đặc biệt có ý nghĩa tượng trưng cho tình cảm của mình.

Google mừng ngày lễ Tình nhân Valentine bằng biểu trưng đặc biệt trên trang chủ Ảnh 1
Năm nay, Valentine 14/2 diễn ra đúng vào mùng 3 Tết Nguyên đán 2021 - Tết cổ truyền của nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. (Ảnh minh hoạ: Micheile Henderson / Unsplash)

Nhân dịp lễ tình nhân năm nay, Google đã thay đổi biểu trưng trên trang chủ bằng một Doodle vô cùng đặc biệt.

Biểu trưng này được thiết kế khá cầu kỳ với nhiều công đoạn chuẩn bị, mà thành quả thu được là một hình ảnh động nêu bật chủ đề ngày lễ Tình nhân.

Google mừng ngày lễ Tình nhân Valentine bằng biểu trưng đặc biệt trên trang chủ Ảnh 2
Biểu trưng chào mừng ngày lễ Tình nhân Valentine 2021 của Google. (Ảnh: Google)
Google mừng ngày lễ Tình nhân Valentine bằng biểu trưng đặc biệt trên trang chủ Ảnh 3
Công đoạn đầu tiên là phác hoạ biểu trưng trên một khổ giấy rộng. (Ảnh: Google)
Google mừng ngày lễ Tình nhân Valentine bằng biểu trưng đặc biệt trên trang chủ Ảnh 4
Bước tiếp theo là quay lại quá trình tô màu và cho thêm kim tuyến để trang trí. (Ảnh: Google)
Google mừng ngày lễ Tình nhân Valentine bằng biểu trưng đặc biệt trên trang chủ Ảnh 5
(Ảnh: Google)
Google mừng ngày lễ Tình nhân Valentine bằng biểu trưng đặc biệt trên trang chủ Ảnh 6
(Ảnh: Google)

Theo Google, điều quan trọng nhất và cũng là điều duy nhất không thay đổi trong ngày lễ Tình nhân hàng năm chính là tình yêu. Thông qua biểu trưng năm nay, mọi người có thể gửi tới "nửa kia" của mình thông điệp yêu thương, nhiều như hàng triệu hạt kim tuyến để tạo nên biểu trưng hôm nay của Google.

Ở mỗi quốc gia hay địa phương, những món quà, người tặng và người được nhận quà trong ngày Valentine sẽ có phần khác nhau.

Google mừng ngày lễ Tình nhân Valentine bằng biểu trưng đặc biệt trên trang chủ Ảnh 7
Trong ngày lễ Tình nhân tại Nhật Bản, nữ giới sẽ tặng quà cho người nam giới mà mình thích để bày tỏ tình cảm. (Ảnh minh hoạ: Bokksu)

Chẳng hạn như ở Nhật Bản, trong ngày lễ Tình nhân, nữ giới sẽ tặng chocolate, bánh kẹo hoặc hoa quả cho người nam giới mà mình thích để bày tỏ tình cảm.

Đúng một tháng sau đó, vào ngày 14/3 (White Day), nếu người nam giới đó cũng có tình cảm với cô gái đã tặng quà cho mình, họ sẽ đáp lễ và những món quà này thường có màu trắng.

Nhân ngày lễ Tình nhân 2021, cùng nhìn lại cách Google kỷ niệm ngày Valentine trong những năm trước đây:

Google mừng ngày lễ Tình nhân Valentine bằng biểu trưng đặc biệt trên trang chủ Ảnh 8
Valentine 2020. (Ảnh: Google)
Google mừng ngày lễ Tình nhân Valentine bằng biểu trưng đặc biệt trên trang chủ Ảnh 9
Valentine 2019. (Ảnh: Google)
Google mừng ngày lễ Tình nhân Valentine bằng biểu trưng đặc biệt trên trang chủ Ảnh 10
Valentine 2018. (Ảnh: Google)
Google mừng ngày lễ Tình nhân Valentine bằng biểu trưng đặc biệt trên trang chủ Ảnh 11
Valentine 2017. (Ảnh: Google)
Google mừng ngày lễ Tình nhân Valentine bằng biểu trưng đặc biệt trên trang chủ Ảnh 12
Valentine 2016. (Ảnh: Google)
Google mừng ngày lễ Tình nhân Valentine bằng biểu trưng đặc biệt trên trang chủ Ảnh 13
Valentine 2015. (Ảnh: Google)

Xem thêm: 5 ứng dụng chỉnh ảnh xinh lung linh mà bạn nhất định phải dùng vào dịp Tết Nguyên đán 2021

Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất