Công Nghệ

Gojek chính thức sáp nhập với Tokopedia để cạnh tranh với Sea, Grab

Hiệp Phan
Chia sẻ

Sau nhiều đồn đoán và rò rỉ, Tokopedia và Gojek chính thức sáp nhập để tạo ra GoTo Group.

Siêu ứng dụng Indonesia Gojek và sàn thương mại điện tử Tokopedia mới đây chính thức thông báo sẽ sáp nhập để tạo ra một pháp nhân mới có tên GoTo.

Gojek chính thức sáp nhập với Tokopedia để cạnh tranh với Sea, Grab Ảnh 1
Ảnh: Tech in Asia

Ông Andre Soelistyo từ Gojek sẽ ngồi ghế CEO GoTo Group đồng thời lãnh đạo mảng dịch vụ tài chính và thanh toán dưới thương hiệu mới là GoTo Finance. Cùng thời điểm, ông Patrick Cao từ Tokopedia sẽ là chủ tịch của pháp nhân sau sáp nhập. Ông Kevin Aluwi tiếp tục là CEO của Gojek còn ông William Tanuwijaya vẫn là CEO của Tokopedia.

Gojek chính thức sáp nhập với Tokopedia để cạnh tranh với Sea, Grab Ảnh 2
Ảnh: Tokopedia

Sau sáp nhập GoTo Group sẽ có định giá 18 tỷ USD, theo Tech in Asia. Cả Gojek và Tokopedia đã thực hiện 1,8 tỷ giao dịch cùng tổng giá trị giao dịch (GTV) lên đến 22 tỷ USD. Hai nền tảng này đang phục vụ hơn 100 triệu người dùng hoạt động mỗi tháng. Trước đó, Gojek được cho là cũng đã đàm phán sáp nhập với Grab song thoả thuận đổ bể do hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Gojek chính thức sáp nhập với Tokopedia để cạnh tranh với Sea, Grab Ảnh 3
Ảnh: Yahoo

Mới đây, Grab công bố kế hoạch thực hiện IPO tại Mỹ thông qua một công ty thâu tóm, sáp nhập chuyên dụng (SPAC) ở mức định giá 39,6 tỷ USD. GoTo Group cũng đang nuôi kế hoạch IPO ở cả Mỹ và Indonesia, theo Nikkei. Pháp nhân này hướng đến định giá ít nhất tương đương Grab.

Chia sẻ

Bài viết

Hiệp Phan

Tin mới nhất