Công Nghệ

Giải mã về Jonathan Galindo, tài khoản nguy hiểm đang gây xôn xao cộng đồng mạng

Duy Huỳnh
Chia sẻ

Với khuôn mặt gây ám ảnh, Jonathan Galindo kêu gọi giới trẻ tham gia vào thử thách tự gây hại cho chính mình.

Trong vài ngày gần đây, tài khoản mang tên Jonathan Galindo với hình đại diện "một người đàn ông mang khuôn mặt chó" bỗng chốc nhận được sự quan tâm bất ngờ của cư dân mạng Việt Nam, dù đang là hiện tượng ám ảnh với cư dân mạng quốc tế.

Jonathan Galindo là ai?

Jonathan Galindo là một tài khoản mạng xã hội có ảnh đại diện một người đàn ông mang khuôn mặt chó. (Ảnh: Twitter)

Theo News ABC, Jonathan Galindo là một tài khoản mạng xã hội có ảnh đại diện là một người đàn ông mang khuôn mặt giống với một chú chó, và có nguồn gốc bắt nguồn từ Mexico.

Với khuôn mặt gây ám ảnh không kém quái vật MoMo từng khiến mạng xã hội kinh sợ, Jonathan Galindo cũng được cho là đang kêu gọi giới trẻ tham gia vào thử thách tự gây hại cho chính mình, tương tự thử thách Cá voi xanh (năm 2016) và thử thách MoMo (năm 2018).

Jonathan Galindo được cho là đang kêu gọi giới trẻ tham gia vào thử thách tự hại cực kỳ nguy hiểm. (Ảnh: Twitter)
Thử thách mà Jonathan Galindo đặt ra tương tự như thử thách Cá voi xanh từng khiến 130 người trẻ tại Nga tự kết liễu chính mình. (Ảnh: Internet)
Hay như thử thách MoMo từng khiến nhiều trẻ em khiếp sợ vào năm 2018. (Ảnh: Internet)

Jonathan Galindo thường nhắm tới các mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok, Twitter..., với mục tiêu là những người trẻ tuổi.

Thử thách Jonathan Galindo nguy hiểm như thế nào?

Nếu được tài khoản này gửi lời mời kết bạn, người dùng sẽ nhận được một tin nhắn đi kèm đường dẫn. 

Trào lưu Jonathan Galindo chắc chắn được tạo ra từ những kẻ có mục đích xấu nhằm vào những người trẻ. (Ảnh: Twitter)

Khi nhấp vào đường dẫn đính kèm trong tin nhắn này, người dùng sẽ bị hack địa chỉ IP thiết bị của mình. Tài khoản Jonathan Galindo sẽ có được thông tin và địa chỉ của bạn. Sau đó, Jonathan Galindo sẽ đưa ra 2 lựa chọn cho bạn: Thực hiện thử thách kẻ này đưa ra hoặc gia đình bạn sẽ bị sát hại.

Một người trẻ tại Nga từng dùng dao lam rạch lên tay để tạo hình cá voi xanh để thực hiện theo thử thách. (Ảnh: Gadgetsnow)
Một bé gái từng tự cắt tóc của chính mình vì nghe theo lời xúi giục của MoMo. (Ảnh: Daily Mail)

Thử thách này bao gồm nhiều nhiệm vụ khác nhau, thường đe dọa đến sự an toàn, tính mạng của người chơi. Mức độ thử thách mang tính cực đoan tăng dần và thử thách cuối cùng là tự kết liễu bản thân.

Người dùng mạng xã hội cần nên làm gì để bảo vệ bản thân?

Dù Jonathan Galindo đang được cho là gieo rắc nỗi sợ hãi ở nhiều nơi, song nhiều chuyên gia khuyên người dùng không nên quá hoang mang vì vẫn chưa có thông tin xác thực về nhân vật này.

Trước đó, vào ngày 3/7, một nghệ sĩ có tên Dusky Sam, đã thừa nhận anh là người đã tạo ra hình tượng kỳ quái của một người đàn ông với khuôn mặt chó. Tuy nhiên, người này cho biết bản thân không liên quan đến Jonathan Galindo và thử thách mà kẻ này đang kêu gọi giới trẻ thực hiện.

Nghệ sĩ có tên Dusky Sam thừa nhận anh là người đã tạo ra hình tượng của một người đàn ông với khuôn mặt chó, nhưng không liên quan đến Jonathan Galindo. (Ảnh: Twitter)
Theo Dusky Sam, hình ảnh của anh chỉ mang tính giải trí chứ không phải được sử dụng để hù doạ người khác như kẻ tự xưng là Jonathan Galindo đang thực hiện. (Ảnh: Twitter)

"Hình ảnh của tôi chỉ mang tính giải trí, không phải như một số kẻ gần đây sử dụng để hăm dọa, bắt nạt người khác", Dusky Sam cho biết.

Dẫu vậy, Dusky Sam khuyên người dùng mạng xã hội vẫn nên cảnh giác với các thử thách tiềm ẩn nhiều nguy cơ, không nên chấp nhận yêu cầu kết bạn từ người lạ, không nhấp vào các đường link lạ, và cần cài đặt các chế độ bảo mật ở mức cao.

Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất