Công Nghệ

Samsung Galaxy S22 – Smartphone nhắm đến môi trường và cái đẹp chưa được khai phá trong bóng đêm

T.H
Chia sẻ

Samsung đưa người tham dự vào trong lòng đại dương với vẻ đẹp rực rỡ của hệ sinh thái biển ẩn hiện trong bóng tối và những thứ đang gây hại đến bức tranh tuyệt mỹ đó.

Cảm hứng khai phá những điều không tưởng trong lòng đại dương 

Samsung Galaxy S22 Series, đặc biệt là phiên bản S22 Ultra cao cấp nhất được cho là “một bước tiến nhảy vọt của công nghệ di động, thiết lập tiêu chuẩn mới cho điện thoại thông minh”. Điều này là không sai khi Galaxy S22 Ultra kế thừa tất cả những tinh hoa của Galaxy Note như thiết kế độc bản, cứng cáp và nam tính với sức mạnh từ vi xử lý tiến trình 4nm đầu tiên Snapdragon 8 Gen 1, bút S-Pen tích hợp với độ trễ cải tiến sâu chỉ còn 2.8ms và màn hình với độ sáng cao nhất hiện nay lên đến 1.750nits.

Samsung Galaxy S22 – Smartphone nhắm đến môi trường và cái đẹp chưa được khai phá trong bóng đêm Ảnh 1

Đáng chú ý nhất là tính năng camera “Mắt thần bóng đêm” - Nightography được thêm vào dòng Galaxy S22 năm nay phá vỡ mọi giới hạn về kích cỡ cảm biến ảnh, về hệ thống thấu kính liên tiến và cơ chế chồng ảnh AI kỳ ảo để mang lại những bức ảnh, những thước phim ổn định đến kinh ngạc trong điều kiện môi trường thiếu sáng nhất, cho phép người dùng có thể khám phá những gam màu sắc mới, những câu chuyện mang sự tương phản sâu sắc trong màn đêm cho nội dung sáng tạo.

Ông Nguyễn Minh Quân - Giám đốc chiến lược sản phẩm của Samsung nhận định rằng:
“Galaxy S22 Series đã phá vỡ những giới hạn trước đó bằng cách kết hợp cả phần cứng và phần mềm vượt trội, đóng gói thành một giải pháp tổng thể giúp giới trẻ có thể sử dụng từ ngày sang đêm, từ đêm sang ngày đơn giản hơn bao giờ hết”

Để chứng thực khả năng sáng tạo nội dung không giới hạn, trong sự kiện ra mắt Galaxy S22 có sự xuất hiện của travel blogger Zen Lê, cô gái trẻ Việt Nam với đam mê lặn biển đã sử dụng Galaxy S22 Ultra để tạo ra những thước phim về vẻ đẹp dưới lòng đại dương đáng kinh ngạc. Với mục đích nhằm truyền tải được thông điệp về bảo vệ môi trường, về vẻ đẹp thiên nhiên với màu sắc nguyên bản tới mọi con người đang sinh sống tại đất nước Việt Nam.

Samsung Galaxy S22 – Smartphone nhắm đến môi trường và cái đẹp chưa được khai phá trong bóng đêm Ảnh 2

 Theo lời Zen Lê, để có thể ghi lại trọn vẹn những bộ ảnh dưới đại dương, cô từng phải sử dụng những thiết bị chuyên nghiệp để đảm bảo vẻ đẹp toàn mỹ của hệ sinh thái biển. Thế nhưng những trải nghiệm đầu tiên với Galaxy S22 Ultra lại cực kỳ ấn tượng, màu sắc sống động, rõ nét và kết quả vượt mọi mong đợi. Thông qua ống kính của Galaxy S22, Zen Le muốn mọi người chiêm ngưỡng thế giới biển cả đầy màu sắc, nơi mà không phải ai cũng có thể được chứng kiến bằng mắt thường. Bộ phim ngắn của Zen Le sẽ được chính thức công chiếu vào ngày 22/02/2022 sắp tới.

Tại sự kiện ra mắt Galaxy S22 tại Việt Nam còn có sự xuất hiện của hai sản phẩm khác gồm Galaxy Tab S8 với phiên bản Ultra sở hữu màn hình lên đến 14.6 inch và máy chiếu nhỏ gọn The FreeStyle có khả năng phóng hình ảnh lên đến 100” tích hợp loa 360 độ phù hợp cho các chuyến dã ngoại. Với hệ sinh thái Galaxy mới, người dùng trẻ hoàn toàn có thể làm chủ màn đêm và tự do khám phá thế giới quan mới trong màn đêm.

Nỗ lực vì môi trường với Galaxy S22 Series là phép thử đầu tiên

Theo các báo cáo mới nhất, mỗi năm có hàng triệu tấn chất thải bị đổ xuống lòng đại dương, gây tổn hại nặng nề đến hành tinh xanh. Riêng chỉ với lưới đánh cá, thứ dụng cụ tưởng chừng mảnh mai, dễ phân huỷ nhưng cũng tiêu tốn hơn 600 năm để có thể hoà tan vào lòng đại dương. Và tệ hơn nữa, mỗi năm có tới hơn 640 ngàn tấn lưới đánh cá bị thải ra đại dương, sử dụng những vật liệu gần như không thể tái chế như nylon hay sợi thuỷ tinh.

Samsung Galaxy S22 – Smartphone nhắm đến môi trường và cái đẹp chưa được khai phá trong bóng đêm Ảnh 3

Xuyên suốt những năm qua, Samsung luôn nỗ lực sự dụng các vật liệu tái chế để tạo nên sản phẩm của họ. Trong năm 2022 này, nỗ lực của công ty Hàn Quốc đã đạt đến một tầm cao mới khi có thể tái tạo thành công vật liệu từ những tấm lưới đánh cá bị bỏ đi dưới lòng đại dương, tái sử dụng chúng trên Galaxy S22 series và các sản phẩm khác trong tương lai. Vật liệu đặc biệt này chứa 20% nhựa tái chế từ lưới đánh cá bị vứt đi, được ứng dụng trên bộ phím vật lý của Galaxy S22.

Galaxy S22 series cũng là dòng sản phẩm đầu tiên trên thế giới có bao bì làm từ 100% giấy tái chế. Cùng với những hành động thiết thực thông qua chương trình Galaxy for Planet, tăng cường tái chế, sử dụng rác thải đại dương để sản xuất các thiết bị công nghệ cao thì Samsung cũng tiếp tục nghiên cứu những công nghệ mới nhằm cắt giảm mức độ hao phí năng lượng đến mức tối đa nhằm truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam, làm tiền đề giúp họ nghĩ xa hơn, sáng tạo hơn để thực hiện những điều tưởng chừng không thể.

Samsung Galaxy S22 – Smartphone nhắm đến môi trường và cái đẹp chưa được khai phá trong bóng đêm Ảnh 4

Sự kiện khép lại một cách hoành tráng với bộ sưu tập thời trang lấy ý tưởng từ vẻ đẹp tuyệt vời của đại dương bao la cùng sự xuất hiện của Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh được chấp bút trên chiếc Galaxy S22 Ultra, nhà thiết kế Trần Hùng tin rằng “thời trang không chỉ là sáng tạo vẻ đẹp chạm đến trái tim mà còn là trách nhiệm với môi trường”.

Gói quà tặng ưu đãi khi đặt hàng sớm Galaxy S22 Series:

Samsung Galaxy S22 – Smartphone nhắm đến môi trường và cái đẹp chưa được khai phá trong bóng đêm Ảnh 5

Chương trình đặt hàng sớm đi kèm nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn sẽ diễn ra từ ngày 17/02/2022 đến hết ngày 03/03/2022 trên phạm vi toàn quốc. Khám phá thêm tại đây

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất