Công Nghệ

'Gà đẻ trứng vàng' mới của Alibaba thời kì 'hậu Jack Ma'

Vũ Tuấn Anh
Chia sẻ

Trong hai thập niên phát triển, Alibaba có 1,07 tỉ người dùng. Ông Daniel Zhang kì vọng con số này sẽ tăng lên 2 tỉ người dùng vào năm 2036.

Mảng kinh doanh dịch vụ điện toán đám mây của Alibaba sẽ lần đầu tiên có lãi trong năm nay nhờ nhu cầu làm việc từ xa do đại dịch, theo ông Daniel Zhang, Chủ tịch và CEO của tập đoàn công nghệ này.

'Gà đẻ trứng vàng' mới của Alibaba thời kì 'hậu Jack Ma' Ảnh 1
Jack Ma, người sáng lập Alibaba và Daniel Zhang, Chủ tịch và CEO kế nhiệm của Jack Ma. Ảnh: Nikkei

Thông báo nói trên được Daniel Zhang đưa ra trong một cuộc tiếp xúc với giới đầu tư diễn ra vào hôm nay (30/9). Buổi tiếp xúc này diễn ra chỉ vài giờ trước buổi họp thường niên nơi Jack Ma, người tiền nhiệm của Zhang, sẽ chính thức rời hội đồng quản trị công ty do chính ông sáng lập hồi năm 1999.

Là trang thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, nền tảng của Alibaba xử lý khối lượng giao dịch chiếm tới 18% tổng khối lượng doanh số bán lẻ ở quốc gia tỉ dân.

'Gà đẻ trứng vàng' mới của Alibaba thời kì 'hậu Jack Ma' Ảnh 2
Điện toán đám mây được dự đoán là mỏ vàng tiếp theo của Alibaba. Ảnh: Alizila

Dưới “thời kì” của Daniel Zhang, một cựu kế toán viên, Alibaba đón nhận nhiều chiến lược tăng trưởng hơn, trong đó có cả việc dấn thân vào nhiều lĩnh vực mới như dịch vụ đám mây, logistics, giải trí, xe điện và bất động sản. Nhiều lĩnh vực kinh doanh mới phải mất tới 10 năm để đạt đến độ chín muồi, theo ông Zhang. Người đứng đầu Alibaba hàm ý nói tới tiềm năng của dịch vụ điện toán đám mây.

Trong khi Alibaba vẫn đạt được mức độ lợi nhuận rất lớn ở mạng thương mại điện tử nhờ vào sự tăng trưởng sức mua của người dân Trung Quốc trong một thập niên qua, điện toán đám mây được kì vọng sẽ là mỏ vòng trong nhiều thập niên tới. Alibaba có nhiều lợi thế để chiếm được thị trường đó.

'Gà đẻ trứng vàng' mới của Alibaba thời kì 'hậu Jack Ma' Ảnh 3
Trong hai thập niên phát triển, Alibaba có 1,07 tỉ người dùng. Ông Zhang kì vọng con số này sẽ tăng lên 2 tỉ người dùng vào năm 2036. Ảnh: Nikkei

“Cơ hội trước mắt của chúng tôi là các doanh nghiệp dịch chuyển lên điện toán đám mây,” ông Zhang nói và giải thích rằng nhiều doanh nghiệp đang chuyển vận hành lên nền tảng trực tuyến vì đại dịch. “Hợp tác số trở thành một điều bình thường mới. Tôi tin rằng điều bình thường mới này sẽ duy trì ngay cả khi chúng ta thoát khỏi đại dịch.”

Danny Law, một nhà phân tích của Guotai Junan International, cũng cho rằng đại dịch đã giúp Alibaba Cloud đạt được lợi nhuận lớn hơn kì vọng. 

Trong 12 tháng tính đến tháng 6 năm nay, doanh thu từ điện toán đám mây của Alibaba đã tăng 60% so với một năm trước đó, chạm mốc 45 tỉ nhân dân tệ (6,6 tỉ USD), đóng góp 8% vào tổng doanh thu tập đoàn.

'Gà đẻ trứng vàng' mới của Alibaba thời kì 'hậu Jack Ma' Ảnh 4
Ảnh: Retail News Asia

Khoản lỗ từ mảng sản phẩm này thu hẹp xuống còn 342 triệu nhân dân tệ trong quý II năm nay từ con số 358 triệu nhân dân tệ của cùng kì năm ngoái. Năm tài chính hiện tại của Alibaba sẽ kết thúc vào tháng 3/2021.

Trong quý 1 năm nay, Alibaba Cloud chiếm 42,4% thị phần thị trường điện toán đám Trung Quốc. Mở rộng ra khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Alibaba Cloud chiếm 28,2% thị phần. Trong khi đó, trên phạm vi toàn cầu, con số này là 9,1%. Alibaba khẳng định sẽ rót thêm 200 tỉ nhân dân tệ đầu tư vào mảng điện toán đám mây trong ba năm tiếp theo.

Chia sẻ

Bài viết

Vũ Tuấn Anh

Tin mới nhất