Công Nghệ

Facebook vừa cho hàng tỷ người dùng lý do để từ bỏ mạng xã hội này

Thái Sơn - CTV
Chia sẻ

Facebook không hề có ý định thông báo cho nửa tỷ người dùng của mình có thông tin bị rò rỉ.

Facebook đã không thông báo cho hơn 530 triệu người dùng có thông tin bị rò rỉ khi một tính năng của mạng xã hội lớn nhất hành tinh bi lạm dụng vào năm 2019. Điều đáng nói là Facebook cũng không có ý định làm điều này ở thời điểm hiện tại, Facebook nói với Reuters.

Ảnh: 7News

Tuần trước, Business Insider đưa tin rằng số điện thoại và nhiều thông tin cá nhân khác từ người dùng đã được đăng công khai trong một kho dữ liệu. Facebook nói “kẻ xấu” đã có được dữ liệu từ trước thời điểm tháng 9/2019 bằng cách “quét” hồ sơ cá nhân thông qua một công cụ có lỗ hổng được Facebook dùng để đồng bộ danh sách liên lạc.

Ảnh: Bloomberg

Người phát ngôn của Facebook nói rằng Facebook không đủ tự tin rằng họ có đủ thông tin để xác định những người dùng nào cần được thông báo. Facebook đồng thời cho biết một số lý do như người dùng không thể khắc phục được vấn đề và bản chất rằng các thông tin rò rỉ cũng đã được công khai để không thông báo cho người dùng. Bên cạnh đó, Facebook đã vá lỗ hổng bảo mật ở thời điểm phát hiện ra nó.

Ảnh: FT

Facebook cho biết thông tin rò rỉ không bao gồm thông tin tài chính, thông tin sức khoẻ và mật khẩu. Dù vậy, thông tin tổng hợp vẫn là rất giá trị cho hacker khai thác và lạm dụng, theo Reuters.

Ảnh: FT

Được biết, Uỷ ban Bảo vệ Dữ liệu người dùng Ireland, cơ quan điều hành Facebook cao nhất của EU, nói rằng đã liên hệ với Facebook về vụ việc. Cơ quan này nói rằng hiện chưa nhận được các trao đổi một cách chủ động từ phía Facebook.

Chia sẻ

Bài viết

Thái Sơn - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất