Công Nghệ

Facebook đâm đơn kiện kẻ cung cấp dịch vụ bán like, share ảo

Tài Nguyễn
Chia sẻ

Đây không phải là lần đầu tiên Facebook nhờ đến sự can thiệp của pháp lý để chống lại những trường hợp xâm phạm dữ liệu người dùng.

Engadget dẫn nguồn thông báo mới đây từ Facebook cho biết, mạng xã hội này đã đâm đơn kiện Nikolai Holper, người đang cung cấp dịch vụ tăng tương tác ảo trên Instagram với tên gọi Nakrutka.

Nguồn tin cho biết, Nikolai Holper đã sử dụng một mạng lưới bot và các phần mềm tự động để tăng lượt like, bình luận, lượt xem cũng như lượng theo dõi trên Instagram.

(Ảnh: Getty Images)

Không chỉ riêng với Holper, Facebook cũng đã liên tục đưa ra các đơn kiện những lập trình viên có hành vi sử dụng những dữ liệu sai mục đích hoặc vi phạm các quy tắc của công ty. 

Vào khoảng đầu năm, công ty này đã kiện một lập trình viên người Tây Ban Nha với lý do rao bán “like ảo” và kiện một công ty New Zealand vì cung cấp dịch vụ giả mạo lượt tương tác vào năm 2019. 

(Ảnh: Getty Images)

Không chỉ với Nakrutka, Facebook cũng đã kiện một công ty khác tên MobiBurn. Những lập trình viên của công ty này đã sử dụng một phần mềm để thu thập những dữ liệu Facebook của người dùng. 

Báo cáo cho biết, sau khi người dùng cài đặt các ứng dụng, tiện ích,... thông qua MobiBurn, các lập trình viên của công ty này đã tiến hành thu thập các thông tin từ thiết bị người dùng và yêu cầu Facebook cung cấp thêm những dữ liệu khác như họ tên, múi giờ, địa chỉ email và giới tính.

Facebook đã phản đối bằng cách cảnh cáo cũng như yêu cầu MobiBurn giải trình nhưng công ty này đã không chịu hợp tác. 

(Ảnh: Getty Images)

Đây không phải là lần đầu tiên Facebook nhờ đến sự can thiệp của pháp lý để chống lại những trường hợp xâm phạm dữ liệu người dùng. 

Vào tháng 2 đầu năm, Facebook đã kiện công ty phân tích dữ liệu OneAudience vì hành vi tương tự. Cáo buộc từ Facebook cho rằng, OneAudience đã trả tiền cho các nhà phát triển để cài đặt SDK của họ trong các ứng dụng mua sắm và trò chơi để họ có thể thu thập dữ liệu. 

(Ảnh: Martechseries)

Động thái mới đây của Facebook là một phần trong nỗ lực thắt chặt việc quản lý, cũng như thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt hơn để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc lập trình viên vi phạm các chính sách về dữ liệu.

Các vấn đề bảo mật thông tin ngày càng trở nên được quan tâm nhiều hơn. Trong tình trạng công nghệ ngày càng phát triển, người dùng cũng nên cẩn thận với các ứng dụng cũng như các dịch vụ bên thứ ba, để hạn chế tình trạng bị thu thập và bảo vệ an toàn dữ liệu của mình.

Chia sẻ

Bài viết

Tài Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất