Công Nghệ

Facebook bắt tay Google xây 2 tuyến cáp quang biển kết nối Đông Nam Á và Bắc Mỹ

Thái Sơn - CTV
Chia sẻ

Hai tuyến cáp được xây dựng dưới sự hợp tác của Facebook và Google sẽ được hoàn thiện vào năm 2023 và 2024.

Mới đây, Facebook nói rằng đang lên kế hoạch phát triển 2 tuyến cáp kết nối Singapore, Indonesia và Bắc Mỹ trong một dự án hợp tác cùng Google và một số công ty viễn thông trong khu vực. Nỗ lực này nhằm để cải thiện khả năng kết nối Internet giữa hai khu vực, Reuters nói.

Facebook bắt tay Google xây 2 tuyến cáp quang biển kết nối Đông Nam Á và Bắc Mỹ Ảnh 1
Ảnh: Reuters

“Được đặt tên Echo và Bifrost, đây sẽ là hai tuyến cáp đầu tiên đi qua một tuyến mới ở biển Java và sẽ tăng khả năng truyền tải dưới đáy biển xuyên Thái Bình Dương thêm khoảng 70%”, ông Kevin Salvadori, Phó chủ tịch phụ trách đầu tư mạng lưới của Facebook, nói với Reuters. Theo ông Kevin Salvadori, tuyến cáp nói trên sẽ là tuyến cáp đầu tiên trực tiếp kết nối Bắc Mỹ với các khu vực chính của Indonesia.

Facebook bắt tay Google xây 2 tuyến cáp quang biển kết nối Đông Nam Á và Bắc Mỹ Ảnh 2
Ảnh: Reuters

Ông Kevin Salvadori nói thêm rằng “Echo” được phát triển với sự hợp tác của Google và công ty viễn thông Indonesia XL Axiata. Công trình này sẽ được hoàn thiện vào năm 2023. Bifrost, được thực hiện với sự hợp tác của Telin, một công ty con của nhà mạng Telkomsel (Indonesia) và Keppel (Singapore) sẽ được hoàn thành vào năm 2024.

Facebook bắt tay Google xây 2 tuyến cáp quang biển kết nối Đông Nam Á và Bắc Mỹ Ảnh 3
Ảnh: Reuters

Xác định Indonesia là một trong 5 thị trường quan trọng nhất trên phạm vi toàn cầu, Facebook đang dành nhiều đầu tư phát triển năng lực kết nối của Indonesia. Hiện tại, hai tuyến cáp nói trên vẫn đang đợi phê duyệt của các nhà điều hành địa phương.

Facebook bắt tay Google xây 2 tuyến cáp quang biển kết nối Đông Nam Á và Bắc Mỹ Ảnh 4
Ảnh: Reuters

Mặc dù 73% trong tổng số 270 triệu dân của Indonesia đã kết nối với Internet, phần lớn truy cập web vẫn được thực hiện qua dữ liệu di động với chỉ dưới 10% được sử dụng kết nối băng thông rộng, theo một khảo sát của Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ Internet Indonesia.

Chia sẻ

Bài viết

Thái Sơn - CTV

Tin mới nhất