Công Nghệ

Epic Games rủ rê 'đồng bọn' hình thành liên minh chống lại Apple

Tài Nguyễn
Chia sẻ

Theo báo cáo mới đây của The Information, Epic Games đang lên kế hoạch tìm kiếm đồng minh để lập nên một liên minh chống lại Apple.

Cult of Mac dẫn nguồn từ The Information cho biết, Epic hiện đang trong quá trình liên lạc với các công ty khác cũng không tán thành với các chính sách khắt khe của Apple.

Hai trong số những công ty này là Spotify, công ty cung cấp dịch vụ âm nhạc trực tuyến, và Sonos, công ty sản xuất các thiết bị âm thanh. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết cả hai đều chưa chính thức gia nhập liên minh của Epic.

Đoạn video chế lại quảng cáo nổi tiếng nhất của 'Táo khuyết' năm 1984 của Epic. (Ảnh: Epic)

Vẫn chưa rõ mục đích mà Epic muốn thành lập một liên minh. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết có thể Epic muốn tìm đồng minh để cùng lên tiếng phản đối Apple. 

Trong thời gian qua, tranh cãi xoay quanh việc Apple có thật sự độc quyền với cửa hàng ứng dụng App Store đã nhiều lần được đem ra 'mổ xẻ' và là một chủ đề đang được các nhà điều tra chống độc quyền quan tâm.

The Information cũng chú thích rằng, có những công ty tuy không tán thành với các chính sách của Apple, nhưng không phải công ty nào cũng sẵn sàng đặt mình vào tình thế nguy hiểm.

Nguồn tin cho biết có thể Epic muốn tìm đồng minh để cùng lên tiếng phản đối Apple. (Ảnh: Epic)

“Một số công ty công nghệ lớn không đồng tình với các chính sách của App Store, nhưng họ không muốn tham gia cùng với Epic trong trận chiến này, vì họ cũng đang phải đối mặt với các cuộc thăm dò chống độc quyền của riêng mình. Tuy nhiên, chiến dịch của Epic cũng phần nào thúc đẩy các công ty nêu lên ý kiến của họ về cách hoạt động của Apple", báo cáo cho biết.

Liên minh của Epic

Sau khi Epic công bố sẽ tích hợp tích năng thanh toán trực tiếp để hỗ trợ việc mua sắm trong game, Apple đã thẳng tay gỡ bỏ tựa game Fortnite do Epic phát hành ra khỏi App Store với lý do vi phạm quy định của Apple. Về phía Epic, hãng đã ngay lập tức đâm đơn kiện Apple vì các chính sách độc quyền của App Store.

Cùng với đó là một video chế nhạo quảng cáo chiếc Macintosh năm 1984 của Apple. (Ảnh: Epic)
Ở cuối video là thông điệp của Epic trong chiến dịch phản đối Apple. (Ảnh: Epic)

Không chỉ vậy, Apple còn thu hồi giấy phép truy cập sử dụng các công cụ phát triển game trên cả Mac và iOS của Epic. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến Fortnite, mà còn kéo theo các tựa game sử dụng công cụ Unreal Engine của Epic để phát triển bị ảnh hưởng. Trước đó, Epic đã cấp phép cho các nhà phát triển game và nhiều trò chơi trên App Store sử dụng công cụ này của hãng.

Vào thứ Hai (17/8), Epic đã gửi một bán kiến nghị sơ bộ đến toà án nhằm ngăn không cho Apple gỡ Fortnite khỏi App Store, cũng như các phiên bản trước đó của tựa trên các thiết bị của người dùng. Ngoài ra, đơn kiện sơ bộ còn đề cập đến việc ngăn không cho Apple thực hiện bất kỳ hành động bất lợi nào đối với Epic, bao gồm việc hạn chế, tạm ngưng hoặc chấm dứt bất kỳ dự án nào của Epic trong 'Chương trình Nhà phát triển' của Apple.

Epic đã yêu cầu toà án ngăn không cho Apple gỡ Fortnite khỏi App Store. (Ảnh: Getty Images)

“Nếu không kiểm soát việc này, Apple sẽ không chỉ phá hoại danh tiếng của Epic mà còn gây hại đến việc phát triển kinh doanh của Unreal Engine. Nếu bỏ đi công nghệ Unreal, các nhà phát triển sử dụng nó sẽ buộc phải đi tìm các phương án thay thế khác.

Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh cũng như danh tiếng của Epic đối với các khách hàng. Thiệt hại này sẽ rất lớn và gần như không thể phục hồi. Đó là tại sao chúng tôi gửi bản kiến nghị sơ bộ sơ bộ để đảm bảo rằng Apple sẽ không 'nghiền nát; Epic trước khi việc này được toà giải quyết”, Epic trình bày trong một báo cáo gần đây.

Bản kiến nghị sơ bộ của Epic cũng đề cập đến việc ngăn không cho Apple thực hiện bất kỳ hành động bất lợi nào đối với Epic,(Ảnh: Epic)

Apple lên tiếng 'đáp trả' Epic Games

Theo người phát ngôn của Apple, nếu như Epic đưa mọi thứ lại như cũ và tuân thủ theo các quy định của Apple, vấn đề này sẽ hoàn toàn được giải quyết. (Ảnh: OnePeterFive)

Theo The Verge, một phát ngôn viên của Apple cũng đã lên tiếng giải thích cho quyết định này:

“App Store được thiết kế là một nơi an toàn cho người dùng đồng thời tạo cơ hội cho các nhà phát triển khác. Epic đã và đang là một trong những nhà phát triển thành công nhất trên App Store. Công việc kinh doanh này đã tạo ra không ít thu nhập, cũng như kết nối với hàng triệu người dùng iOS trên khắp thế giới. Chúng tôi không hề muốn loại Epic ra khỏi 'Chương trình Nhà phát triển của Apple' chỉ vì những rắc rối nhỏ. 

Người phát ngôn của Apple cho biết, sẽ không cho bất cứ một công ty nào đặt lợi ích kinh doanh lên trên các tiêu chuẩn dùng để bảo vệ các khách hàng. (Ảnh: Apple)

Nếu như Epic đưa mọi thứ lại như cũ và tuân thủ theo các quy định của Apple, vấn đề này sẽ hoàn toàn được giải quyết. Epic phải biết rằng họ đã đồng ý với các tiêu chuẩn khi tham gia (Chương trình Nhà phát triển của Apple - PV) và các nhà phát triển khác cũng đều phải như vậy. Chúng tôi sẽ không cho bất cứ một công ty nào đặt lợi ích kinh doanh lên trên các tiêu chuẩn dùng để bảo vệ các khách hàng", người phát ngôn của Apple cho biết.

Chia sẻ

Bài viết

Tài Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất