Công Nghệ

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 1/4: Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Theo các chuyên gia nhận định đợt nắng nóng này ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 2/4. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, trong hai ngày 31/3 - 1/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng diện rộng.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Đông Nam Bộ có nắng nóng.

(Ảnh minh hoạ: Thành Đạt/TTXVN)

Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày 31/3, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, mở rộng ra các tỉnh phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Các tỉnh, thành phố phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C.

(Ảnh minh hoạ: Thành Đạt/TTXVN)

Theo các chuyên gia nhận định đợt nắng nóng này ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 2/4.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng ngày 01/4 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Riêng Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước trong 2 ngày (31/3-1/4)

1. Khu vực Tây Bắc Bộ

Từ 31/3-01/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng từ 31/3-01/4 có nắng nóng diện rộng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

2. Khu vực Đông Bắc Bộ

Từ ngày 31/3-01/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 31/3 có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

3. Khu vực Bắc Trung Bộ

Từ ngày 31/3-01/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng, riêng ngày 31/3-01/4 có nắng nóng diện rộng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

4. Khu vực Nam Trung Bộ

Từ đêm 30/3-01/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng vùng núi phía bắc từ 31/3-01/4 có nắng nóng.

5. Khu vực Tây Nguyên

Từ ngày 31/3-01/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng ngày 01/4 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

6. Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 30/3-01/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng; riêng ngày 01/4 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

7. Khu vực Hà Nội

Trong các ngày 31/3 và 01/4 có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất