Công Nghệ

Đối tác lớn nhất của Apple rót 270 triệu USD mở nhà máy mới ở Việt Nam

Lê Nam Khánh
Chia sẻ

Nhà máy mới của Foxconn nhiều khả năng sẽ được sử dụng để sản xuất linh kiện, thiết bị máy tính.

Foxconn, còn được biết đến với tên gọi Hon Hai Precision Industry, lên kế hoạch mở rộng sản xuất mở Việt Nam với khoản đầu tư lên tới 270 triệu USD, Nikkei mới đây cho hay.

Ảnh: Nikkei

Được biết, khoản đầu tư mới này sẽ giúp Foxconn tận dụng được Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) mới cùng hi vọng đẩy mạnh và nâng cao được năng lực sản xuất tại Việt Nam.

Ảnh: Bloomberg

Trước đó, sau 8 năm đàm phán, 15 thành viên bao gồm Brunei, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Lào, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Nhật Bản, New Zealand, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc đã thực hiện kí kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) vào hôm 15/11. Hiệp định này được kì vọng sẽ giúp làm giảm các hàng rào thế quan và mang lại khả năng thương mại liền mạch ở Châu Á.

Ảnh: Bloomberg

Cùng trong dịp này, Foxconn nói sẽ sớm mở một nhà máy mới tại Việt Nam. Mặc dù thông tin chi tiết về nhà máy này chưa được công bố, nhiều khả năng nó sẽ được sử dụng để sản xuất các linh kiện và bộ phận liên quan đến máy tính như màn hình. Trong trường hợp bạn chưa biết, Foxconn mới chỉ bắt đầu sản xuất màn hình tinh thể lỏng ở Việt Nam từ tuần trước.

 

Foxconn đang nỗ lực chuyển đổi để giảm sự phụ thuộc vào hoạt động sản xuất tại Trung Quốc đại lục với mục tiêu đưa tỉ trọng sản xuất bên ngoài quốc gia tỉ gia lên mốc trên 30%. Trước đó, các đối thủ của Foxconn như Pegatron hay Wistron cũng đã mở rộng sang Việt Nam.

 

Ông Young Liu, Chủ tịch Foxconn, nói rằng “cơn sốt đầu tư ở Việt Nam từ các công ty lớn là khá đáng kể.” Dù vậy, ông thừa nhận Foxconn đang gặp nhiều khó khăn để tìm đất để miền Bắc Việt Nam.

Chia sẻ

Bài viết

Lê Nam Khánh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất