Công Nghệ

Điều bình thường mới đang diễn ra ở các công ty công nghệ vì COVID-19

Lê Nam Khánh
Chia sẻ

Phần lớn các công ty công nghệ đều đang duy trì chính sách làm việc tại nhà cho nhân viên cho tới hết năm 2020.

Ban đầu, Google cho biết nhân viên của hãng sẽ trở lại làm việc tại trụ sở San Francisco Bay Area vào ngàu 6/7/2020, tuy nhiên lịch trình này đã được lùi đến tháng 9. Hiện tại, Google tiếp tục kéo dài chính sách làm việc tại nhà cho tới tháng 6/2021. Ảnh: Getty
Twitter, công ty có trụ sở tại San Francisco, nói với nhân viên hồi tháng 5 rằng họ có thể làm việc tại nhà vô thời hạn. Công ty này cũng áp dụng chính sách cấm đi công tác và tổ chức các sự kiện trực tiếp cho tới hết năm 2020. Ảnh: Reuters
Square, một công ty do Jack Dorsey của Twitter lãnh đạo, cũng áp dụng một chính sách tương tự. Nó cho phép nhân sự của mình làm việc từ xa nếu họ muốn, ngay cả khi văn phòng mở cửa trở lại. Ảnh: Getty
Mark Zuckerberg, CEO Facebook, nói với nhân viên vào cuối tháng 5 rằng họ có thể làm việc từ xa vô thời hạn, tuỳ theo mong muốn cá nhân. Facebook lên kế hoạch sẽ yêu cầu nhân viên làm việc từ xa cho tới hết năm 2020. Ảnh: Getty
Salesforce cho nhân viên làm việc từ xa cho tới hết năm 2020. Ông lớn này hiện tại đang có văn phòng tại 160 địa điểm khác nhau trên thế giới và chúng sẽ dần mở cửa hoạt động trở lại theo các khung thời gian khác nhau. Ảnh: Business Insider
Amazon cho nhân viên làm việc tại nhà cho tới ngày 8/1/2021. Trước đó, ông lớn thương mại điện tử chỉ cho nhân viên làm điều này tới tháng 10 năm nay. Ảnh: Getty
Nhân viên Microsoft sẽ làm việc tại nhà cho tới sớm nhất là tháng 10/2020. Ảnh: Getty
Về phần mình, Spotify nói nhân viên trên toàn cầu có thể làm việc tại nhà cho tới năm 2021. Mỗi văn phòng sẽ mở cửa trở lại dựa trên hướng dẫn của chính quyền địa phương. Ảnh: Reuters
Hitachi cho phép các nhân viên làm việc tại nhà trong thời gian địa dịch. Đại gia điện tử Nhật Bản cũng cam kết thức hiện mục tiêu cho 70% số lượng nhân sự của mình làm việc tại nhà mãi mãi. Ảnh: Getty
Mastercard thậm chí chưa có kế hoạch đưa nhân viên trở lại văn phòng. Hồi tháng 5, họ nói nhân viên có thể trở lại văn phòng khi nào họ cảm thấy thoải mái. Ảnh: Reuters
Chia sẻ

Bài viết

Lê Nam Khánh

Tin mới nhất