Công Nghệ

Điểm danh 10 mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại

Lê Nam Khánh
Chia sẻ

Đứng đầu danh sách này là dòng xe Toyota Corolla với doanh số bán ra trên toàn cầu lên tới 43 triệu xe.

Trang Wall Street Cheat Sheet mới đây đã đăng tải danh sách những chiếc xe bán chạy nhất mọi thời đại. Rất nhiều trong số này đã duy trì vị trí trên thị trường trong nhiều thập niên và không hề cho thấy dấu hiệu đi xuống. Những chiếc xe này có thể không nằm trong danh sách những chiếc xe đẹp nhất, bóng bẩy nhất nhưng chắc chắn chúng là những chiếc xe chinh phục trái tim người dùng tốt nhất.

10. Volkswagen Passat: Dòng xe Volkswagen Passat đã đi qua bảy thế hệ - cùng doanh số 15,5 triệu xe bán ra - kể từ khi được giới thiệu lần đầu vào năm 1973. Passat là dòng xe gia đình từng rất được yêu thích khi mang đến một cảm giác sang trọng cho người dùng ở một tầm giá phải chăng.

9. Ford Model T: Dòng xe giá tốt, được sản xuất với số lượng lớn đầu tiên cho người dùng tầm trung tại Mỹ được phát triển vào năm 1908 ại Detroit bởi Henry Ford. Mặc dù không còn được sản xuất trong suốt 86 năm trở lại đây, Ford Model T vẫn có mặt tại vị trí số 9 trong danh sách những chiếc xe bán chạy nhất mọi thời đại với doanh số 16,5 triệu xe.

8. Honda Accord: Honda Accord được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1976 và đến nay dòng xe này đã tiêu thụ được 17,5 triệu chiếc. Thực tế, đây là chiếc xe Nhật Bản đầu tiên được sản xuất tại Mỹ và là một trong những chiếc xe bán chạy nhất tại quốc gia này kể từ năm 1989. Accord xây dựng hình ảnh là một dòng xe gia đình an toàn, đáng tin cậy.

7. Ford Escort: Ford Escort được giới thiệu tại Mỹ vào năm 1981 nhưng trước đó từng làm mưa làm gió tại các thị trường Châu Âu kể từ những năm 1968. Trên phạm vi toàn câu, 18 triệu chiếc Ford Escort theo đó đã được tiêu thụ.

6. Honda Civic: Trước khi ra mắt Civic vào năm 1972, Honda đã cân nhắc việc rút chân ra khỏi ngành công nghiệp sản xuất xe hơi. Tuy nhiên, Civic lại trở thành một thành công lớn giữ chân Honda ở lại với doanh số 18,5 triệu xe.

5. Lada Riva: Lada Riva, còn được biết đến với một số tên gọi như Lada Nova hay AutoVAZ VAZ-2101, là mẫu xe được giới thiệu từ năm 1980. Tuy nhiên, nó được phát triển dựa trên chiếc Fiat 124 đã ra mắt từ năm 1966. Lada Riva cũng được doanh số bán ra nhiều triệu xe và xếp ở vị trí số 5 trong danh sách này.

4. Volkswagen Beetle: Beetle là một trogn những dòng xe được sản xuất trong thời gian dài nhất lịch sử ngành xe hơi. Ra mắt lần đầu năm 1938, Volkswagen Beetle thu hút sự chú ý nhờ mức giá tốt và thiết kế độc đáo. Chiếc xe hình chú bọ này bán được tới 23,5 triệu chiếc trên toàn cầu.

3. Volkswagen Golf: Volkswagen Golf, còn được biết đến với tên gọi Volkswagen Rabbit, là dòng xe bán chạy nhất của hãng xe Volkswagen. Ra mắt năm 1974 và tới nay dòng xe này đã tiêu thị được hơn 30 triệu chiếc.

2. Ford F-Series: Chiếc Ford F-105 đầu tiên được giới thiệu vào năm 1948 và được bán với tên gọi Ford Bonus Built. Dòng xe đầu tiên không được đánh giá cao tuy nhiên chất lượng và sự ổn định của nó tiếp tục được cải thiện qua từng thế hệ. Với doanh số 40 triệu xe bán ra, Ford F-Series giúp định hình thương hiệu và vị trí của Ford ở dòng xe bán tải.

1. Toyota Corolla: Xuất xưởng vào năm 1966, đến năm 1974, dòng xe Toyota Corolla đã trở thành dòng xe bán chạy nhất trên thế giới. Khi chạm đến cột mốc 40 triệu xe, Toyota cho biết nó “bay ra khỏi đại lý” nhanh đến mức nhà sản xuất này không thể xác định xem ai là người sở hữu chiếc xe đặc biệt này hay nó được bán ở đâu. Đến nay, doanh số toàn cầu của Toyota Corolla đã chạm mốc 43 triệu xe.

Chia sẻ

Bài viết

Lê Nam Khánh

Tin mới nhất