Công Nghệ

Cư dân mạng Việt Nam 'phá banh' Google Maps chỉ để check-in sống ảo

Duy Huỳnh
Chia sẻ

Hành động của những cư dân mạng Việt Nam này không chỉ thể hiện sự vô ý thức, thiếu văn minh mà còn tạo hình ảnh xấu xí đến bạn bè quốc tế.

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng Việt xôn xao trước hành động tạo ra các địa điểm ảo xung quanh khu vực hồ Love Lake ở Dubai để "check-in" sống ảo của một bộ phận cư dân mạng.

Hành vi thiếu ý thức này khiến không ít người ngán ngẩm. Nhiều người đã bày tỏ ý kiến bất bình, cho rằng việc làm của những cư dân mạng này không chỉ thể hiện sự vô ý thức, thiếu văn minh mà còn tạo hình ảnh xấu xí đến bạn bè quốc tế.

Cư dân mạng Việt Nam 'phá banh' Google Maps chỉ để check-in sống ảo Ảnh 1
Hồ nhân tạo Love Lake (hồ Tình yêu) được ví như một ốc đảo ở Dubai. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một bộ phận cư dân mạng Việt quyết định biến nơi đây thành địa điểm check-in để thể hiện tình cảm.(Ảnh: AFP / Dan Viet)

Cụ thể, bắt đầu vào khoảng cuối tháng 2, nhiều người dùng đã chia sẻ cho nhau một tọa độ trên Google Maps. Khi tìm kiếm tọa độ này, kết quả sẽ hiển thị ra hình ảnh của hồ Love Lake ở Dubai. Đây được xem là một cách "tỏ tình" tinh tế đối crush.

Xem thêm: Người hùng cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư Nguyễn Ngọc Mạnh bị hack Facebook

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, trào lưu vốn dĩ rất ý nghĩa này lại trở nên xấu xí khi một bộ phận cư dân mạng Việt quyết định biến nơi đây thành địa điểm check-in.

Cư dân mạng Việt Nam 'phá banh' Google Maps chỉ để check-in sống ảo Ảnh 2
Hành vi xấu xí của một bộ phận cư dân mạng Việt Nam. (Ảnh: Dan Viet)

Theo đó, một bộ phận cư dân mạng tại Việt Nam đã gắn cờ, tạo địa điểm mới trên Google Maps nhằm thể hiện tình cảm với crush tại đây. Chỉ sau một thời gian ngắn, rất nhiều địa điểm do cư dân mạng Việt tạo nên đã xuất hiện chi chít trên bản đồ xung quanh khu vực hồ tình yêu này.

Bất chấp người dùng có thể báo cáo với Google để xóa những địa điểm ảo xấu xí này đi, song những địa điểm bằng tiếng Việt vẫn mọc lên như nấm và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Cư dân mạng Việt Nam 'phá banh' Google Maps chỉ để check-in sống ảo Ảnh 3
Một kênh YouTube thậm chí còn đăng tải video hướng dẫn người dùng thực hiện hành vi vô ý thức này. (Ảnh chụp màn hình)

Dù không gây ra hậu quả nghiêm trọng, tuy nhiên, hành động vô ý thức này làm xấu đi không ít hình ảnh cộng đồng mạng Việt trong mắt bạn bè quốc tế.

Thực tế, đây không phải lần đầu cư dân mạng Việt "làm loạn" trên Google Maps. Năm 2016, khi trò chơi Pokémon GO gây sốt, rất nhiều người dùng thiếu ý thức đã tạo ra các địa điểm ảo, thậm chí là thay đổi cả vị trí của các địa điểm công cộng như trường học, nhà ga... để phục vụ cho trò chơi.

Cư dân mạng Việt Nam 'phá banh' Google Maps chỉ để check-in sống ảo Ảnh 4
Ai đó đã tạo nên cả địa điểm Đại học Pokémon ở phường 11, TP Hồ Chí Minh để phục vụ cho việc bắt Pokémon. (Ảnh: Internet)

Thời điểm đó, sự việc trên đã gây ra khá nhiều khó khăn cho đội ngũ quản lý bản đồ Google Maps tại Việt Nam. Đại diện của Google Map Maker Việt Nam đã phải lên Facebook kêu gọi mọi người dừng ngay hành vi phá hoại bản đồ vì Pokémon GO.

Xem thêm: Facebook xuất hiện kẻ mạo danh người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh xin nhận tài trợ, lập cả YouTube để câu view

Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất