Công Nghệ

Vì hành động này nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho lãnh đạo Kim Jong-un đã bị sa thải

Duy Huỳnh
Chia sẻ

Người này là một trong số những nhiếp ảnh gia tới Hà Nội để phục vụ cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai hồi cuối tháng 2/2019.

Mới đây, nhiếp ảnh gia hàng đầu của Triều Tiên đã bị sa thải vì mắc lỗi trong lúc tác nghiệp chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un khi ông đến bỏ phiếu tại một điểm bầu cử Quốc hội hồi đầu tháng 3/2019.

Tờ Daily NK dẫn một nguồn tin ở Bình Nhưỡng đưa tin: “Thợ ảnh cá nhân của ông Kim Jong Un là một người họ là Ri, 47 tuổi, làm việc tại Korean Art Film Studio đã bị sa thải và khai trừ khỏi đảng hôm 12/3”.

Theo nguồn tin trên, ông Ri đã ghi hình nhà lãnh đạo Kim Jong Un đi bỏ phiếu hôm 10/3 - ngày diễn ra bầu cử Quốc hội. Ri được cho là đã vi phạm các quy định ghi hình người đứng đầu đất nước khi chụp thẳng mặt và để đèn flash che hết cổ ông Kim Jong Un.

Một đoạn video do hãng tin DPRK Today đăng tải cho thấy, Ri di chuyển liên tục để chụp ảnh ông Kim Jong Un khi xe nhà lãnh đạo này đi tới điểm bỏ phiếu.

Sau khi ông Kim Jong Un rời xe, bắt tay với ứng viên và quay người vẫy chào dân địa phương thì nhiếp ảnh gia Ri xuất hiện. Trước đám đông, người đứng đầu Triều Tiên bị nhiếp ảnh gia này chắn trước mặt khoảng 3 giây và việc này ngay lập tức bị coi là gây tổn hại tới sự uy nghiêm tối cao. Hơn nữa, đèn flash cũng che hết phần cổ của người đứng đầu nhà nước. Nhiếp ảnh gia này cũng bị cho là vi phạm quy định không được chụp ảnh lãnh đạo tối cao trong vòng hai mét.

Hình ảnh ghi lại cảnh nhiếp ảnh gia Ri che khuất phần cổ của chủ tịch Kim Jong-un

Với vi phạm trên, cơ quan Korean Art Film Studio, nơi Ri làm việc đã chính thức sa thải anh thợ ảnh này. Bên cạnh đó, Ri cũng bị khai trừ khỏi đảng. Trước đó, Ri là một trong số nhiếp ảnh gia tới Hà Nội để phục vụ cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai hồi cuối tháng 2/2019.

Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin mới nhất