Công Nghệ

Tim Cook đã làm gì mỗi ngày để giúp Apple trở thành công ty nghìn tỷ đô?

Duy Huỳnh
Chia sẻ

Vào đêm qua (2/8), tổng giá trị vốn hóa thị trường của Apple đã cán mốc 1.000 tỷ đô với 4,829,926,000 cổ phiếu được lưu hành vào ngày 20/7/2018. Với cột mốc 1.000 tỷ USD này, Apple một lần nữa khẳng định vị thế đứng đầu của mình trong làng công nghệ trên toàn thế giới trong những năm trở lại đây.

Có thể nói ngoài những sản phẩm ăn nên làm ra như iPhone, iPad, Macbook…, sự thành công của Apple ngày hôm nay còn có bóng dáng của CEO Tim Cook - người điều hành và dẫn dắt Táo khuyết sau nỗi đau mất mát của cố CEO Steve Jobs.

Theo USD Today, CEO Tim Cook là một người theo chủ nghĩa thức dậy rất sớm.

Ông thường dậy vào lúc 3h45′ sáng.

Trong một buổi phỏng vấn với đài ABC, CEO Tim Cook từng thừa nhận rằng mình là một kẻ “cuồng công việc” và có thể đọc tất cả các tin nhắn và email trong ngày.

Ông có thể duyệt qua khoảng 700 đến 800 email mà ông nhận được trong ngày.

Sau khi kiểm tra hết những email được gửi vào lúc sáng, Tim Cook sẽ đến phòng tập gym vào lúc 5 giờ sáng.

Giám đốc điều hành của Apple là một người hiếm khi tiết lộ những sở thích cá nhân. Tuy nhiên một trong những sở thích mà ông từng tiết lộ đó là đặc biệt thích tập thể dục.

Người đồng hành của ông trong những giờ luyện tập mệt mỏi là chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch.

Chế độ ăn vào buổi sáng của ông thường là trứng gà bỏ lòng đỏ, ngũ cốc không đường và sữa hạnh nhân không đường.

Bên cạnh đó, Tim Cook cũng từng chia sẻ rằng, ông cũng rất nghiện món thịt xông khói.

Trong công việc, CEO Tim Cook được nhận định là một người biết lắng nghe và hợp tác với nhân viên.

Tuy nhiên ông cũng là một khó tính với các yêu cầu cao. Người đàn ông này còn được biết đến với phong cách làm việc “không mủi lòng với bất cứ ai”.

Ông cũng thường xuyên tổ chức những cuộc họp chạy nước rút, nơi mọi người có thể đặt tất cả các câu hỏi.

Ông cũng có thể gửi email cho bất cứ nhân viên vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, ngay cả khi ngoài giờ làm việc. Tuy nhiên, ông vẫn dành thời gian của mình để ăn trưa với các nhân viên tại căng-tin của công ty.

CEO Tim Cook là người bắt đầu công việc sớm nhất và cũng là một trong những người cuối cùng rời khỏi văn phòng.

Ông là một người thích mọi thứ yên tĩnh, nhất là ở xung quanh nơi làm việc.

Ông cũng là một người rất yêu thích thiên nhiên, khi có thời gian rảnh ông sẽ đi bộ hoặc đạp xe.

Theo Business Insider, Tim Cook cho biết ông ngủ khoảng 7 tiếng mỗi ngày. Điều này đồng nghĩa với việc CEO của Apple phải “lên giường” từ rất sớm, hay cụ thể là vào lúc 8h45 tối hàng ngày để duy trì được giấc ngủ cần thiết.

Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin mới nhất