Hết hồn với loạt ảnh selfie tạo dáng cực lầy 100 năm trước, giới trẻ hiện nay cũng phải chào thua

Duy Huỳnh
Chia sẻ

Nếu so với thời buổi selfie đã trở thành chân lý như hiện nay thì việc chụp ảnh ngày xưa quả thật là một việc nhàm chán và có phần hơi khiên cưỡng. Tuy nhiên, liệu sự thật có như chúng ta vẫn tưởng?

Bắt đầu từ những năm 1982, người ta đã biết đến kỹ thuật chụp hình. Tuy nhiên, những bức ảnh chân dung của mọi người, từ già trẻ gái trai cũng đều có một đặc điểm chung: nhân vật luôn giữ bộ mặt nghiêm nghị “cau có” và đặc biệt chẳng bao giờ cười.

Nếu so với thời buổi hiện nay, “người người nhà nhà” ai cũng chuyên tâm sống ảo thì việc chụp ảnh ngày xưa quả thật là một việc nhàm chán và có phần hơi khiên cưỡng. Tuy nhiên, bạn sẽ phải suy nghĩ lại ngay sau khi thấy những bức ảnh tạo dáng cực chất của những người dân sống từ thế kỷ XX.

Biểu cảm quá lố không khác gì những hot girl hiện nay.

Chu môi, trề mỏ cũng không có gì là quá khó.

Hội thanh niên sống ảo của năm thời kỳ Sa hoàng Nicholas đệ nhị.

Đã đi biển thì chị em ta cùng pose cực chất.

Chị em Kardashian tuổi gì so với chị!

Hoá ra chúng ta chỉ là thế hệ bắt chước ông bà với dáng chụp YoMost khơi dậy hứng khởi, đánh thức đam mê?

Nàng thơ bên bãi biển là đây chứ đâu.

Ngồi, nằm, lê, lết đã là trend từ cuối những năm 1890.

BB Trần, Hải Triều, Quang Trung đã là gì so với tam đại mỹ nhân dưới đây.

Suy tư một chút cho ra dáng nàng thơ sau ống kính.

Lại thêm một hot girl không ngại làm xấu bản thân.

10 điểm cho độ chịu khó.

Selfie cùng thú cưng thực chất đã có từ lâu.

Không để thú cưng lên đầu thì cũng chịu khó cưỡi để có bức hình sống ảo.

Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất