Công Nghệ

10 CEO công nghệ được nhân viên yêu quý nhất năm 2018, hoàn toàn không có tên Mark Zuckerberg

Theo Business Insider
Chia sẻ

Đứng đầu danh sách năm nay là Satya Nadella, người đứng đầu Microsoft ở thời điểm hiện tại.

Với lĩnh vực công nghệ, 2018 là một năm đầy scandal.

Từ việc Facebook phải đối đầu với những lùm xùm lớn nhất trong lịch sử của mình như vụ công ty Cambridge Analytica lạm dụng thông tin người dùng cho tới việc Elon Musk hút thuốc trên truyền hình, tất cả góp phần ảnh hưởng đến hình ảnh của các CEO.

Mới đây, Comparably - một website chuyên đánh gía các công ty dựa trên nhiều lĩnh vực khác nhau - mới đây đã công bố danh sách những CEO tuyệt vời nhất theo đánh giá từ chính nhân viên. Trong số 50 CEO xuất hiện trong danh sách có tới 29 CEO thuộc lĩnh vực công nghệ, dù vậy trong số 10 CEO công nghệ xếp hang cao nhất hoàn toàn vắng bóng cái tên của Mark Zuckerberg sau quá nhiều những lùm xùm trong năm 2018. CEO Facebook năm nay xếp thứ 22 trong số 29 CEO công nghệ được đánh giá cao.
Dưới đây là danh sách 10 CEO công nghệ được nhân viên đánh giá cao nhất trong năm 2018.

1. Satya Nadella, Microsoft

Trụ sở: Redmond, Washington, Mỹ

Năm nhận chức CEO: 2014

Công ty của họ làm gì: Phát triển, nhượng quyền và phân phối các phần mềm máy tính cũng như thiết bị phần cứng.

2. Sundar Pichai, Google

Trụ sở: Moutain View, California, Mỹ

Năm nhận chức CEO: 2015

Công ty của họ làm gì: Cung cấp cỗ máy tìm kiếm phổ biến nhất trên thế giới, cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, phần cứng, các sản phẩm phần mềm và hơn thế nữa.

3. Brad Smith, Intuit

Trụ sở: Moutain View, California, Mỹ

Năm nhận chức CEO: 2008

Công ty của họ làm gì: Phần mềm kế toán cung cấp các dịch vụ chuẩn bị khai thuế hay trả lương.

4. Brian Halligan, Hubspot

Trụ sở: Moutain View, California, Mỹ

Năm nhận chức CEO: 2006

Công ty của họ làm gì: Phần mềm bán hàng và marketing.

5. Jeff Bezos, Amazon

Trụ sở: Seattle, Washington, Mỹ

Năm nhận chức CEO: 1994

Công ty của họ làm gì: Thương mại điện tử, điện toán đám mây, điện tử tiêu dùng và hơn thế nữa.

6. Alex Shootman, Workfront

Trụ sở: Lehi, Utah, Mỹ

Năm nhận chức CEO: 2016

Công ty của họ làm gì: Phần mềm quản trị dự án.

7. Marc Benioff, Salesforce

Trụ sở: San Francisco, California, Mỹ

Năm nhận chức CEO: 1999

Công ty của họ làm gì: Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng.

8. John Legere, T-Mobile

Trụ sở: Bellevue, Washington, Mỹ

Năm nhận chức CEO: 2012

Công ty của họ làm gì: Cung cấp dịch vụ viễn thông không dây.

9. Lynn Jurich, Sunrun

Trụ sở: San Francisco, California, Mỹ

Năm nhận chức CEO: 2007

Công ty của họ làm gì: Cung cấp dịch vụ năng lượng mặt trời cho các hộ gia đình.

10. Tim Cook, Apple

Trụ sở: Cupertino, California, Mỹ

Năm nhận chức CEO: 2011

Công ty của họ làm gì: Phần cứng, phần mềm máy tính, thiết bị di động và hơn thế nữa.

Chia sẻ

Theo

Business Insider

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất