Công Nghệ

Cô bé 4 tuổi lập kỷ lục thế giới khi giành được chứng nhận chuyên gia của Microsoft

Duy Huỳnh
Chia sẻ

Cô bé 4 tuổi người Pakistan đã làm nên lịch sử khi trở thành người trẻ nhất đạt được Chứng nhận chuyên gia của Microsoft.

Tờ The Tribune India đưa tin, Arish Fatima - một cô bé 4 tuổi đến từ Karachi, đã làm nên lịch sử khi trở thành người trẻ tuổi nhất đạt chứng nhận chuyên gia của Microsoft.

Cụ thể, cô bé 4 tuổi người Pakistan Arish Fatima đã làm nên lịch sử khi trở thành người trẻ nhất đạt được Chứng nhận Chuyên gia Microsoft (Microsoft Certified Professional).

Cô bé 4 tuổi lập kỷ lục thế giới khi giành được chứng nhận chuyên gia của Microsoft Ảnh 1
Cô bé 4 tuổi người Pakistan đã làm nên lịch sử khi trở thành người trẻ nhất đạt được Chứng nhận Chuyên gia Microsoft. (Ảnh: IANS)

Đây là chứng nhận dành cho các chuyên gia và các nhà phát triển công nghệ thông tin (CNTT) để xác thực chuyên môn kỹ thuật của họ.

Xem thêm: Chỉ vừa 'bay màu', website xem phim lậu lớn nhất Việt Nam Phimmoi lại có thêm tên miền mới

"Ở tuổi thứ 4, Arish Fatima đã đạt được thành tích đáng kinh ngạc khi đạt số điểm 831 điểm trong kỳ thi Microsoft Certified Professional (MCP)", Chính phủ Pakistan thông báo trên Twitter hôm thứ Sáu vừa qua.

Geo TV đưa tin, số điểm tối thiểu để vượt qua kỳ thi MCP là 700, trong khi Arish đạt đến 831 điểm, đồng thời phá kỷ lục thế giới và trở thành niềm tự hào của người dân Pakistan.

Cô bé 4 tuổi lập kỷ lục thế giới khi giành được chứng nhận chuyên gia của Microsoft Ảnh 2
Cô bé Arish Fatima đã phá kỷ lục thế giới và trở thành niềm tự hào của người dân Pakistan. (Ảnh: Gulf Today)

Ông Osama, bố của Arish cũng là một chuyên gia IT và cũng từng vượt qua kỳ thi này khi còn rất trẻ.

Chia sẻ với truyền thông, ông nói rằng trong thời gian làm việc ở nhà do ảnh hưởng của COVID-19, ông thấy con gái mình có niềm đam mê đến CNTT và đã giúp cô bé trong bài kiểm tra này.

Cha mẹ của Arish tin tưởng con gái của họ "cực kỳ có năng lực và có những khả năng phi thường."

Với thành tích này, Arish Fatima đã phá kỷ lục thế giới khi trở thành người trẻ nhất đạt chứng nhận này của Microsoft.

Trước Arish Fatima, người trẻ nhất thế giới vượt qua bài test và đạt được chứng chỉ Microsoft's Certified Professional là một cậu bé 5 tuổi người Anh có tên Ayan Qureshi.

Cô bé 4 tuổi lập kỷ lục thế giới khi giành được chứng nhận chuyên gia của Microsoft Ảnh 3
Cậu bé 5 tuổi người Anh có tên Ayan Qureshi từng là người trẻ nhất đạt chứng nhận này của Microsoft. (Ảnh: Caters News Agency)

Thời điểm lập kỷ lục vào năm 2014, Ayan Qureshi vẫn còn đang theo học tại một trường tiểu học.

Cha của Qureshi cho biết rằng, ông cho cậu bé tiếp xúc với máy tính từ năm 3 tuổi.

Cô bé 4 tuổi lập kỷ lục thế giới khi giành được chứng nhận chuyên gia của Microsoft Ảnh 4
Cậu bé Ayan Qureshi được tiếp xúc với máy tính từ năm 3 tuổi. (Ảnh: Coventry Telegraph)

Nhưng rõ ràng là Qureshi là một thần đồng tin học khi chỉ với 2 năm, cậu bé đã đạt được chứng nhận mà ngay cả với một sinh viên đại học cũng là điều vô cùng khó khăn.

Xem thêm: Cảnh báo: Người dùng iPhone cần tắt ngay tính năng này khi không dùng đến

Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất