Công Nghệ

'Cha đẻ’ iPod Tony Fadell: Tôi thực sự đã thất bại cả một thập niên!

Vũ Tuấn Anh
Chia sẻ

Tony Fadell là người tạo ra ý tưởng iPod và cũng là người giúp iPhone có được “hình hài” như hôm nay.

Trước khi được biết đến với hình ảnh “cha đẻ iPod”, Tony Fadell nói rằng ông từng bị 80 nhà đầu tư mạo hiểm từ chối khi cố gắng gọi vốn cho startup công nghệ của mình.

“Thực sự là tôi đã có cả một thập niên thất bại”, Fadell chia sẻ khi nhớ lại những năm tháng đầu tiên hoạt động trong ngành công nghệ của mình vào những năm 90 của thế kỉ trước.

'Cha đẻ’ iPod Tony Fadell: Tôi thực sự đã thất bại cả một thập niên! Ảnh 1
Ông Tony Fadell, “cha đẻ” của iPod. Ảnh: Getty

Fadell đã chia sẻ điều này tại hội thảo 2020 CogX cùng đồng nghiệp cũ của mình ở General Magic, một công ty được tách ra từ Apple. General Magic từng hoạt động ở Silicon Valley vào những năm 90 của thế kỉ trước nhưng sau đó dừng hoạt động vào đầu những năm 2000.

General Magic được mô tả là “công tu quan trọng nhất sinh ra từ Silicon Valley nhưng chẳng ai biết tên” trong một bộ phim tài liều về kinh doanh phát năm 2018. Đây chính là công ty đã thiết kế nguyên mẫu đầu tiên của smartphone và đi tiên phong trong những công nghệ như màn hình cảm ứng hay emoji.

'Cha đẻ’ iPod Tony Fadell: Tôi thực sự đã thất bại cả một thập niên! Ảnh 2
iPod từng là ước mơ của nhiều người yêu nhạc. Ảnh: Apple Insider

Fadell làm việc tại General Magic trong 4 năm với nhiệm vụ chính là phát triển các thiết bị liên lạc cầm tay trước khi đầu quân cho thương hiệu đồ điện tử Hà Lan Philips, nơi ông gây dựng mảng điện toán di động. Về sau, vào năm 1999, Fadell lập một công ty điện tử của riêng mình có tên Fuse Systmes. Dù vậy, bong bóng “dot-com” đã vỡ chỉ một năm sau đó.

Fadell nói rằng rất khó khăn để vượt qua 10 năm “liên tục cố gắng mở rộng giới hạn, vực dậy bản thân và cố thêm lần nữa”.

'Cha đẻ’ iPod Tony Fadell: Tôi thực sự đã thất bại cả một thập niên! Ảnh 3
Vài năm trở lại đây, iPod mất dần vị thế trên thị trường do những chiếc smartphone trở thành lựa chọn tốt hơn cho người dùng. Ảnh: Apple Insider

“Chúng tôi có một công ty nhỏ và tôi đã thuyết trình 80 lần với các nhà đầu tư và cả 80 người đều nói không,” ông nhớ lại. Dù vậy, ông Fadell thừa nhận chính giai đoạn khó khăn này đã đặt ra nền tảng của 10 năm tiếp theo và sau đó với những sản phẩm huyền thoại như iPhone hay iPod

Coronavirus

'Cha đẻ’ iPod Tony Fadell: Tôi thực sự đã thất bại cả một thập niên! Ảnh 4
Nest Thermostat. Ảnh: Pocket-lint

Sau khi Fuse gọi vốn thấy bại, Fadell đầu quân cho Apple vào năm 2001 trong vai trò một nhà tư vấn. Ông đã nghĩ ra ý tưởng iPod và sau đó được chọn là người lãnh đạo dự án. Ông cũng là người đồng tạo ra chiếc iPhone và là cố vấn cho Steve Jobs, CEO Apple, từ năm 2008 đến 2010.

Sáng kiến tiếp theo của Fadell là Nest Thermostat, một thiết bị điều khiển điện năng thông minh trong gia đình. Google mua công ty Nest Labs của ông vào năm 2014.

Hiện tại, Fadell đang là nhân sự cao cấp của công ty tư vấn và đầu tư công nghệ toàn cầu Future Shape. Ông đang dẫn dắt các công ty được Future Shape đầu tư vượt qua những khó khăn do COVID-19 và điều này khiến ông nhớ lại những năm tháng “hàn vi” của mình.

“Tôi cảm giác như mình quay lại chuỗi ngày thất bại nhưng với tâm lý rằng mình có thể làm gì để không lặp lại sai lầm?” ông chia sẻ.

Chia sẻ

Bài viết

Vũ Tuấn Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất