Công Nghệ

Cao tay như Apple: Cố tình tung tin giả để lật mặt người làm rò rỉ thông tin

Duy Huỳnh
Chia sẻ

Apple được cho là đang phát động một chiến dịch ngăn chặn những người làm rò rỉ thông tin ra bên ngoài theo cách "gậy ông đập lưng ông."

Cult of Mac đưa tin, Apple dường như đang phát động một chiến dịch ngăn chặn những người làm rò rỉ thông tin ra bên ngoài theo cách: phát đi các tin giả để lật mặt những người làm rò rỉ thông tin nội bộ.

Jon Prosser, một trong những chuyên gia rò rỉ hàng đầu về các sản phẩm của Apple, đã phải thừa nhận điều này khi nói rằng mình đã bị lừa cho một "vố" đau.

Cao tay như Apple: Cố tình tung tin giả để lật mặt người làm rò rỉ thông tin Ảnh 1
(Ảnh minh hoạ: The Verge)

Theo đó, Jon Prosser từng lên tiếng khẳng định rằng, sự kiện đầu năm của Apple sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng Ba sắp tới. Chuyên gia rò rỉ này quả quyết đây là thông tin chính xác và cho biết rằng mình sẽ cạo hết lông mày nếu đưa thông tin sai sự thật. Tuy nhiên, anh sai thật.

Xem thêm: Facebook đang phát triển phiên bản Instagram dành riêng cho trẻ em

Trong đoạn video đăng tải mới đây trên kênh Front Page Tech, Prosser đã thừa nhận sai lầm của mình. Leaker này cho biết mình không "đặt điều" và cũng không phải do Apple thay đổi kế hoạch vào phút chót.

Thực tế là ngay từ đầu đã không hề có sự kiện nào của Apple dự kiến diễn ra trong tháng Ba, theo Prosser.

Cao tay như Apple: Cố tình tung tin giả để lật mặt người làm rò rỉ thông tin Ảnh 2
CEO Apple - Tim Cook. (Ảnh: Getty Images)

Prosser suy đoán, tất cả đều là "màn kịch" Apple đã dựng nên để xem ai là người đã tuồn thông tin ra bên ngoài. Có thể những người bị Apple cho vào diện tình nghi sẽ nhận được các thông tin khác nhau về ngày diễn ra sự kiện.

Trước đó, không chỉ Jon Prosser, nhiều leaker khác cũng cho biết về một sự kiện của Apple sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng Ba tới, tuy nhiên hầu hết những người này đều chọn cách im lặng về sai lầm trừ Prosser.

Cao tay như Apple: Cố tình tung tin giả để lật mặt người làm rò rỉ thông tin Ảnh 3
(Ảnh: Independent)

Chuyên gia rò rỉ này cũng cho biết, một nguồn tin khác đã nói với anh từ tháng Hai rằng Apple sẽ tổ chức một sự kiện vào tháng Tư tới đây.

Đây không phải là động thái đầu tiên gần đây của Apple khi cố ngăn việc bị tuồn thông tin nội bộ ra bên ngoài.

Cao tay như Apple: Cố tình tung tin giả để lật mặt người làm rò rỉ thông tin Ảnh 4
Apple đã đệ đơn kiện Simon Lancaster (giữa) - nhà thiết kế và kỹ sư vật liệu cao cấp, người đã làm việc cho Apple trong 11 năm với cáo buộc tuồn thông tin ra bên ngoài. (Ảnh: Aroged)

Trong tháng Ba này, Apple đã đệ đơn kiện Simon Lancaster - nhà thiết kế và kỹ sư vật liệu cao cấp, người đã làm việc cho Apple trong 11 năm với cáo buộc đã tiết lộ nhiều bí mật công ty cho phóng viên bên ngoài.

Xem thêm: Cục An toàn thông tin yêu cầu TikTok 'đưa tài khoản của Thơ Nguyễn vào diện kiểm duyệt chặt chẽ hơn'

Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất