Công Nghệ

Cảnh sát TP. HCM phát lệnh tìm kiếm CEO sàn TMĐT Leflair

Lê Nam Khánh
Chia sẻ

Từng là một sàn TMĐT khá đáng chú ý, Leflair nộp hồ sơ phá sản hồi tháng 5 năm nay.

Cảnh sát TP. HCM đang tìm kiếm sự hợp tác của ông Loic Gautier, CEO startup TMĐT có trụ sở tại Việt Nam Leflair, để thực hiện điều tra.

Người sáng lập Leflair: Pierre-Antoine Brun (bên trái) and Loic Gautier (bên phải). Ảnh: Leflair

Động thái này được thực hiện trong bối cảnh cảnh sát địa phương nhận được nhiều báo cáo từ một số doanh nghiệp rằng Leflair đã không thanh toán cho các đơn vị cung ứng số tiền lên tới 6,5 tỉ đồng (tương đương 280.000 USD).

Leflair từng là nền tảng TMĐT thu hút được khá nhiều sự chú ý ở Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ với Tech in Asia, Gautier giải thích rằng số tiền Leflair nợ các nhà cung ứng là “khoảng 2 triệu USD) và tương đương “một tháng chi phí hàng bán.” Vị CEO này nhấn mạnh điều này đến từ việc Leflair đã cố gắng vận hành thêm một tháng bất chấp đã gặp những khó khăn về tài chính. Leflair đóng cửa văn phòng ở Việt Nam và Philippines hồi tháng 2 và bắt đầu nộp hồ sơ xin phá sản hồi tháng 5.

Website của Leflair hiện đã dừng hoạt động. Ảnh chụp màn hình

“Chúng tôi lẽ ra nên dừng lại sớm hơn nhưng đã cố gắng thêm một tháng,” CEO Leflair chia sẻ. Ông nói thêm rằng một số nhà cung ứng “đã được thanh toán” từ khoản đặt cọc mà Leflair đã chuyển trước đó để được lưu giữ hàng trong các nhà kho. Leflair từng nói với Tech in Asia rằng nó vận hành dựa trên mô hình kí gửi, trong đó các nhà bán để hàng trong một nhà kho của bên thứ 3, ở trường hợp này là Leflair, để bán ra cho khách hàng.

Tech in Asia nói nếu Gautier không trình diện cảnh sát trong vòng 30 ngày kể từ ngày được thông báo, vụ việc sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Gautier nói ông không “hạ thấp trách nhiệm” và rằng “việc của ông là đối mặt với những cáo buộc.” Dù vậy, ông bảo vệ quyết định duy trì hoạt động của Leflair của mình và nói rằng nó không trái pháp luật. Người đồng sáng lập Leflair Pierre-Antoine Brun nói với Tech in Asia rằng sàn TMĐT này đang liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để xem kì vọng của họ là gì và “sẽ tuân thủ.”

Leflair xây dựng hình ảnh một sàn TMĐT cao cấp. Ảnh: Vietnamnet

Theo Gautier, Leflair bắt đầu gặp khó khăn về tài chính từ cuối tháng 11 năm ngoái khi Leflair cố gắng gọi vốn vòng Series C. Nhà đầu tư sau đó tỏ ra dè dặt vì những vụ việc như của WeWork và tính hình dịch COVID-19.

Chia sẻ

Bài viết

Lê Nam Khánh

Tin mới nhất