Công Nghệ

Cận cảnh toà nhà trụ sở 32 tầng siêu độc đáo Vivo đang xây dựng ở Trung Quốc

Lê Thanh Xuân
Chia sẻ

Toà nhà Vivo đang xây dựng được đặt ở Thâm Quyến, nơi vẫn được xem là trung tâm công nghệ ở quốc gia tỉ dân.

Công ty smartphone Trung Quốc Vivo đang xây dựng một toà nhà cao 32 tầng có thể sẽ đóng vai trò là trụ sở chính của công ty này, theo Business Insider. Được biết, toà nhà chọc trời của Vivo sẽ có khung kính đồng thời có một cấu trúc vườn cây xanh hình trôn ốc leo từ chân toà nhà đến đỉnh cao nhất. Toà nhà này cũng có “tầm nhìn” hướng ra biển.

Ảnh: NBBJ

Theo trang Bloomberg, toà nhà mà Vivo đang xây dựng sẽ đủ chỗ cho 5.800 nhân sự của hãng này đồng thời sẽ là nơi Vivo đặt một trong những cửa hàng cao cấp nhất của mình. Sàn toà nhà ở mỗi tầng có các khu làm việc siêu rộng để mang đến cho nhân viên nhiều không gian hơn, theo thông cáo báo chí. Bên cạnh đó, toà nhà cũng có cơ chế tự tạo ra bóng râm trong mùa hè.

Ảnh: NBBJ

Được biết, Vivo có thể đã đầu tư tới 182 triệu USD, tương đương 1,3 tỉ nhân dân tệ, cho khoảng đất được phục vụ cho hoạt động xây dựng. Việc xây dựng toà nhà thực tế đã được khởi động từ tháng 5 và được lên kế hoạch sẽ hoàn thành vào mùa thu năm 2025.

Ảnh: NBBJ

Đơn vị kiến trúc đứng sau toà nhà của Vivo là NBBJ, một công ty thiết kế của Mỹ cũng rất nổi tiếng trong cộng đồng các công ty công nghệ. NBBJ từng là tác giả của những công trình như Amazon Spheres ở Seattle, trụ sở San Jose của Samsung và nhiều văn phòng công nghệ khác. NBBJ còn là đối tác phát triển thành phố thân thiện với môi trường Net City của Tencent, Business Insider cho hay.

Ảnh: NBBJ

Cả thành phố Net City của Tencent và toà nhà 32 tầng của Vivo đều sẽ toạ lạc ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Trong vài năm trở lại đây, Thâm Quyến phát triển và trở thành một trung tâm công nghệ của Trung Quốc. Đây cũng là “quê hương” của ông lớn viễn thông Huawei, nhà sản xuất smartphone ZTE và công ty máy bay không người lái DJI.

Ảnh: NBBJ

Trong trường hợp bạn chưa biết, OPPO, một đối thủ lớn của Vivo tại thị trường nội địa, cũng đang phát triển một trụ sở mới ở Thâm Quyến, theo Bloomberg. Theo SCMP, ByteDance, công ty mẹ của TikTok, cũng được cho là đã đầu tư mua đất trong khu vực này.

Chia sẻ

Bài viết

Lê Thanh Xuân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất