Công Nghệ

Cách tiêu tiền của vì tỉ phú mua đồ lót giảm giá Tim Cook

Lê Nam Khánh
Chia sẻ

Có khối tài sản khổng lồ nhưng Tim Cook luôn duy trì một lối sống cực kì giản dị và tiết kiệm.

Tim Cook, CEO Apple, là người đã đưa Apple chạm cột mốc giá trị 1 nghìn tỉ USD và trong thời gian ngắn tới đây có thể đạt mốc 2 nghìn tỉ USD. Hành trình này cũng đưa Tim Cook trở thành một tỉ phú.

Dưới đây là cách Tim Cook đã kiếm được khối tài sản của mình và cách ông tiêu dùng nó.

Tim Cook chính thức trở thành một tỉ phú mới đây, dựa trên tính toán của Bloomberg Billionaires Index.

(Ảnh: AP)

Khối tài sản của Tim Cook chủ yếu đến từ tiền lương, cổ phiếu Apple ông nắm giữa và lợi nhuận từ số lượng cổ phiếu ông bán đi. Tất cả đã chạm mốc 1,02 tỉ USD.

(Ảnh: Getty)

Tim Cook hiện đang có 847.969 cổ phiếu Apple – khoảng 0,02% tổng số lượng cổ phiếu của “táo khuyết” – với giá trị khoảng 375 triệu USD, theo Bloomberg. Cổ phiếu bán ra, cổ tức và các thu nhập khác của Tim Cook trong khi đó lên tới 650 triệu USD.

Kể từ năm 2005, CEO Apple cũng ngồi trong hàng ghế hội đồng giám đốc của Nike và ông cũng có số lượng quyền chọn cổ phiếu trị giá 3,4 triệu USD, theo hồ sơ của Uỷ ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ. Hồi tháng 6/2019, Nike tái bổ nhiệm Tim Cook trong vai trò giám đốc độc lập với nhiệm kì 3 năm.

Thực tế, giá trị tài sản của Tim Cook sẽ cao hơn 1,02 tỉ USD nhưng thông tin về tài sản, danh mục đầu tư và tiền mặt của ông không được công bố.

(Ảnh: Getty)

Tài sản ròng của ông của thấp hơn so với các CEO công nghệ khác.

(Ảnh: Getty)

Jeff Bezos, Mark Zuckerberg và Larry Ellison đều đang có tài sản hàng chục tỉ USD, chủ yếu là bởi họ chính là người sáng lập của các công ty mà họ điều hành.

Dù vậy, Apple là một trong những công ty giá trị nhấ thế giới và hiện tại chỉ có duy nhất một tỉ phú có liên quan đến Apple: Laurene Powell Jobs, vợ của Steve Jobs.

(Ảnh: Getty)

Powell Jobs hiện đang có 31,8 tỉ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.

Năm 2019, lương tối thiểu của Tim Cook là 3 triệu USD, theo hồ sơ của Apple. Con số này tăng mạnh từ khi Tim Cook mới nhận chức. Khi đó, lương của ông là 900.000 USD.

(Ảnh: Getty)

Tim Cook nhận được 7,6 triệu USD thu nhập dưới dạng khuyến khích vào năm 2019. Con số này giúp ông thành một trong những CEO nhận lương cao nhất nước Mỹ.

Tim Cook công khai xu hướng giới tính của mình là gay vào năm 2014. Ông chưa kết hôn và chưa có con. 

Ảnh: AP

Tim Cook nổi tiếng với lối sống khá riêng tư. Không có nhiều thông tin về đời tư của ông được chia sẻ.

Dù là một tỉ phú, Tim Cook cực kì tiết kiệm.

Ảnh: AP

Ông từng được cho là đã mua quần lót ở một đợt bán hàng giảm giá thường niêm tại Nordstrom.

Tim Cook nói tiền không phải là động lực của ông.

Ảnh: AP

“Tôi muốn nhắc nhở bản thân mình về nơi mình tới và sống tiết kiệm là một cách để tôi làm điều đó,” CEO nói. “Tiền không phải động lực của tôi.”

Tim Cook sống trong một căn nhà rộng hơn 222 mét vuông, trị giá 2,3 triệu USD ở Palo Alto. Bạn không thể nhìn thấy nó trên Google Street View.

(Ảnh: Google Maps)

Bất kì ai cũng có thể yêu cầu Google xoá mờ hình ảnh nhà của mình trên Google, theo thông tin từ chính công ty này. Cook đã mua căn nhà của mình với giá 1,9 triệu USD vào năm 2010. Đây là một mức giá khá dễ chịu so với mặt bằng chung ở khu vực Bay Area. Giá nhà trung bình ở đây là 3,1 triệu USD. Lúc này, căn nhà của Tim Cook được định giá 2,3 triệu USD.

Tim Cook dành phần lớn thời gian ở văn phòng.

(Ảnh: AP)

Ông thường dậy lúc 3:45 phút sáng để đọc và trả lời email.

Tim Cook đi công tác thường xuyên.

(Ảnh: AP)

Năm 2018, Apple dành 93.109 USD để thanh toán chi phí chuyên cơ cho Tim Cook.

Khi đi lại với mục đích cá nhân, Tim Cook thường chỉ di chuyển trong nước. Công viên Quốc gia Yosemite là một trong những điểm đến ông thích.

(Ảnh: Getty)

Một trong những kì nghỉ hiếm hoi của Tim Cook lọt vào mắt của truyền thông là khi ông tới New York cùng cháu.

(Ảnh: Getty)

Tim Cook đã đưa cậu bé tới Sàn Giao dịch Chứng khoán New York vào năm 2016. “Tôi đến đây với cháu mình và tận hưởng vào ngày ở New York,” CEO Apple nói với CNBC.

Tim Cook rất thích tập thể dục, leo núi và đạp xe.

(Ảnh: Getty)

Tim Cook thường đến phòng tập gym lúc 5 giờ nhưng không phải phòng tập của Apple mà là một phòng tập bên ngoài để đảm bảo riêng tư.

Tim Cook cũng rất thích tiêu tiền cho các mục đích chính trị.

(Ảnh: Reuters)

Ông là người gây quỹ cho nhiều chính trị gia như cựu Tổng thống Barack Obama và bà Hillary Clinton.

Bên cạnh đó, Tim Cook cũng chi trả chi phí giáo dục cho cháu của mình. Ông dự định sẽ quyên góp khối tài sản khi qua đời.

(Ảnh: Getty)
Chia sẻ

Bài viết

Lê Nam Khánh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất