Công Nghệ

Các 'ông lớn' công nghệ làm gì sau khi rời ghế CEO?

Thái Sơn - CTV
Chia sẻ

Không ít CEO công nghệ từ chức sau khi công ty của mình đạt nhiều thành công.

Mới đây, CEO Amazon Jeff Bezos chính thức rời ghế CEO. "Ở vị trí Chủ tịch điều hành, tôi vẫn thực hiện các dự án quan trọng của Amazon đồng thời dành năng lượng cho quỹ Day I, quỹ The Bezos Earth, Blue Origin, The Washington Post và một số đam mê khác của tôi", Jeff Bezos chia sẻ trong một thông điệp nội bộ nói về việc ông rời ghế CEO.

Vậy các ông lớn công nghệ khác làm gì khi “nghỉ hưu” CEO?

Đồng sáng lập Apple Steve Jobs qua đời năm 2011.

Ảnh: WSJ

Sau khi Steve Jobs và Steve Wozniak sáng lập Apple vào năm 1976, Apple có khá nhiều lần đổi CEO. Sau một đợt xáo trộn trong đội ngũ lãnh đạo Apple vào năm 1985, Steve Jobs rời Apple trước khi trở lại ngồi ghế CEO vào năm 1996. Cuối cùng, Steve Jobs góp công lớn vào việc đưa Apple trở thành một công ty có giá trị 2,6 nghìn tỉ USD như hiện nay.

Jobs rời Apple vào đầu năm 2011 khi tình trạng sức khoẻ của ông đi xuống và nhường ghế cho Tim Cook. Đến tháng 10 cùng năm, Seve Jobs qua đời do ung thư tuỵ tạng.

Wozniak rời Apple vào năm 1985 và đã sáng lập khá nhiều công ty sau đó. Dự án mới nhất của ông có liên quan đến mảng tiền mã hoá. Dự án này giúp nhiều công ty thân thiện với môi trường thực hiện gọi vốn.

Đồng sáng lập Microsoft Bill Gates tập trung vào hoạt động thiện nguyện.

Ảnh: WSJ

Bill Gates và Paul Allen đồng sáng lập Microsoft vào năm 1975. Vào thời điểm Bill Gates chính thức từ chức CEO vào năm 2000, ông đã xây dựng công ty thành một trong những cái tên vĩ đại nhất của ngành công nghệ.

Bill Gates ngồi ghế hội đồng công ty cho tới tháng 3/2020 khi ông nói sẽ dành toàn bộ thời gian cho hoạt động thiện nguyện của quỹ Bill & Melinda Gates Foundation. Bill Gates cam kết sẽ quyên góp phần lớn tài sản của mình trong phần đời còn lại. Bill Gates quan tâm nhiều đến lĩnh vực sức khoẻ và đã đầu tư 1,75 tỉ USD vào quá trình phòng chống COVID-19.

Đồng sáng lập Google Larry Page làm việc cho các startup xe bay bí mật.

Ảnh: WSJ

Larry Page và Sergey Brin sáng lập Google vào năm 1998. Page dẫn dắt công ty cho tới năm 2001 khi ông Eric Schmidt gia nhập công ty trong vai trò một “người giám sát trưởng thành”. Page chính thức rời ghế CEO năm 2000 và giữ ghế CEO công ty mẹ Alphabet vào năm 2015. Dù vậy, ông tập trung vào các dự án táo bạo của Google và hoạt động tuyển dụng nhân tài.

Larry Page và Sergey Brin rời ghế CEO và Chủ tịch Alphabet vào tháng 12/2019 song cả hai vẫn còn đang nằm trong danh sách hội đồng quản trị. Page dành nhiều đầu tư cho các dự án xe bay như Zee.Aero và Kitty Hawk.

Chia sẻ

Bài viết

Thái Sơn - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất