Công Nghệ

Bộ Công an triệu tập Huấn 'Hoa Hồng' về hành vi làm clip giả mạo bản tin của VTV

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Tại buổi làm việc với cơ quan an ninh, Bùi Xuân Huấn thừa nhận hành vi của mình là sai, làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Ngày 23/10/2020, fanpage Huấn "Hoa Hồng" (tên thật: Bùi Xuân Huấn) đăng tải video cắt ghép từ chương trình Chuyển động 24h của VTV tối ngày 17/10. Nội dung clip nói về việc các nghệ sĩ làm từ thiện tại vùng lũ miền Trung.

Bộ Công an triệu tập Huấn 'Hoa Hồng' về hành vi làm clip giả mạo bản tin của VTV Ảnh 1
Huấn "Hoa Hồng" cắt ghép hình ảnh gốc trong bản tin của Chuyển động 24h rồi đăng tải lên trang fanpage cá nhân. (Ảnh chụp màn hình)

Trong video cắt ghép này, hình ảnh ca sĩ Mỹ Tâm trao quà cho một người dân được thay bằng ảnh của Huấn. Cuối video, một giọng nữ đọc đè lên bản tin của VTV để giới thiệu về tiểu sử của Huấn 'Hoa Hồng".

Xem thêm: VTV sẽ làm việc với Cục An ninh mạng để xử lý nghiêm vụ Huấn 'hoa hồng' ghép video từ thiện miền Trung

Đến chiều 24/10, VTV đã khẳng định đoạn video mà Huấn 'Hoa Hồng" đăng tải là clip cắt ghép, giả mạo.

Bộ Công an triệu tập Huấn 'Hoa Hồng' về hành vi làm clip giả mạo bản tin của VTV Ảnh 2
Đài Truyền hình Việt Nam khẳng định đoạn clip này là một sản phẩm cắt ghép. (Ảnh: VTV.vn)
Bộ Công an triệu tập Huấn 'Hoa Hồng' về hành vi làm clip giả mạo bản tin của VTV Ảnh 3
(Ảnh: VTV.vn)

"Chúng tôi xin khẳng định rằng đoạn clip này là một sản phẩm cắt ghép. Cụ thể, trong bản tin của Chuyển động 24h phát sóng vào tối 17/10, nhân vật đứng cạnh ca sĩ Mỹ Tâm là một cụ bà sống ở vùng lũ từng được nữ ca sĩ tới tặng quà ủng hộ.

Tuy nhiên, đoạn clip đang được chia sẻ lại thay thế bằng ảnh của Huấn. Trong suốt bản tin của Chuyển động 24h tối 17.10 cũng không hề nhắc tới Huấn”, nội dung được đăng tải trên trang fanpage Trung tâm Tin tức VTV24 cho biết.

Chiều hôm nay (26/10), Cục An ninh chính trị nội bộ của Bộ Công an đã triệu tập Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "Hoa Hồng, quê Yên Bái) để làm rõ việc fanpage của người này đăng clip cắt từ chương trình Chuyển động 24h phát tối 17/10, sau đó ghép hình ảnh Huấn trao quà từ thiện.

Bộ Công an triệu tập Huấn 'Hoa Hồng' về hành vi làm clip giả mạo bản tin của VTV Ảnh 4
Tại buổi làm việc với cơ quan an ninh, Bùi Xuân Huấn thừa nhận hành vi của mình là sai, làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của Đài Truyền hình Việt Nam. (Ảnh: VTV.vn)

Theo VTV.vn, tại buổi làm việc với cơ quan an ninh, Bùi Xuân Huấn khai nhận, bản thân là người thiết lập, điều hành và quản trị tài khoản Facebook "Huấn Hoa Hồng".

Ngày 23/10/2020, tài khoản facebook "Huấn Hoa Hồng" đã đăng tải video clip có gắn logo của Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin Bùi Xuân Huấn đi cứu trợ đồng bào miền Trung.

Bộ Công an triệu tập Huấn 'Hoa Hồng' về hành vi làm clip giả mạo bản tin của VTV Ảnh 5
Huấn cũng khai nhận, đã chủ động gỡ bỏ video clip trên khỏi tài khoản facebook "Huấn Hoa Hồng" vào ngày 24/10/2020. (Ảnh: VTV.vn)

Bùi Xuân Huấn thừa nhận hành vi của mình là sai, làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của Đài Truyền hình Việt Nam; vi phạm quy định của pháp luật; cam kết chịu mọi hình thức xử lý của cơ quan chức năng. Huấn cũng khai nhận, đã chủ động gỡ bỏ video clip trên khỏi tài khoản facebook "Huấn Hoa Hồng" vào ngày 24/10/2020.

Hiện, Cục An ninh chính trị nội bộ đang củng cố hồ sơ vụ việc, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Huấn "Hoa Hồng" tên thật là Bùi Xuân Huấn, sinh năm 1984, quê huyện Trấn Yên, Yên Bái, hiện sinh sống tại TP.HCM. Từ năm 2015 đến nay, Huấn “hoa hồng” được nhiều người biết đến là giang hồ trên mạng xã hội, thường xuyên livestream, đăng tải clip khoe tiền, vàng...

Bộ Công an triệu tập Huấn 'Hoa Hồng' về hành vi làm clip giả mạo bản tin của VTV Ảnh 6
Huấn Hoa Hồng tại cơ quan điều tra thời điểm ngày 20/8. (Ảnh: Công an cung cấp / VnExpress)

Hiện tại, trên trang fanpage Huấn "Hoa Hồng" có đến hơn 1,3 triệu người theo dõi, mỗi bài đăng đều có hàng chục ngàn tương tác và bình luận.

Tháng 7 vừa qua, Bùi Xuân Huấn (35 tuổi, quê quán Yên Bái) đã bị Sở Thông tin - Truyền thông TP.Hà Nội xử phạt 17.5 triệu đồng vì xuất bản không phép 2 cuốn sách "Đệ nhất kiếm tiền" và "Bí kíp kinh doanh online" chỉ dạy cách kiếm tiền nhanh chóng.

Ngày 20/8, đại điện Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ra quyết định xử phạt Huấn "Hoa Hồng" 7,5 triệu đồng theo điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP vì xúc phạm thanh niên, công chức TP.HCM.

Xem thêm: Sự thật sau bức ảnh cháu bé đầy bùn ở vùng lũ lụt miền Trung được chia sẻ hàng loạt trên Facebook

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất