Công Nghệ

Thêm bằng chứng cho thấy Apple đang muốn giảm phụ thuộc vào Trung Quốc hơn bao giờ hết

Lê Thanh Xuân
Chia sẻ

Reuters mới đây cho biết Foxconn đã "chốt" sẽ đầu tư 1 tỉ USD vào nhà máy ở Ấn Độ trong thời gian 3 năm tới.

Apple tiếp tục thể hiện rõ quyết tâm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc khi mới đây Foxconn đã đầu tư lớn vào dây chuyền sản xuất iPhone của mình ở miền Nam Ấn Độ.

Ấn Độ đang được dần định hình trở thành quốc gia quan trọng tiếp theo trong chuỗi cung ứng iPhone. Ảnh: Reuters

Cụ thể, giá trị khoản đầu tư của Foxconn có thể lên tới 1 tỉ USD, Reuters dẫn lời hai nguồn tin nặc danh thân cận với vấn đề cho biết. Trong vài năm trở lại đây, Apple luôn muốn giảm sự phụ thuộc của mình vào Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc nóng lên, đồng thời COVID-19 cũng khiến Apple nhận ra việc bỏ tất cả trứng vào một giỏ ngày càng rủi ro cao độ.

Các chuyên gia từng nhận định Apple coi Ấn Độ là một  mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất chứ không phải một thị trường quan trọng vì thị phần quá ít ỏi. Ảnh: The Straits Time

“Apple đang mạnh mẽ yêu cầu các khách hàng của mình di chuyển một phần năng lực sản xuất iPhone ra bên ngoài Trung Quốc,” một nguồn tin nói với Reuters. Dù vậy, khoản đầu tư nói trên của Foxconn vào nhà máy Sriperumbudur sẽ kéo dài trong khoảng thời gian ba năm. Cũng theo nguồn tin này, bên cạnh iPhone XR, nhà máy Sriperumbudur sẽ sản xuất thêm nhiều model iPhone khác.

Thị trường smartphone Ấn Độ rất tiềm năng song lại đang thuộc về tay của các thương hiệu giá rẻ như Xiaomi. Ảnh: WSJ

Hiện tại, chỉ 1% smartphone bán ra ở Ấn Độ là iPhone. Mức giá thành cao khiến điện thoại Apple trở thành một biểu tượng xa xỉ ở quốc gia tỉ dân đồng thời là thị trường smartphone lớn thứ hai trên thế giới. Sản xuất smartphone ở Ấn Độ sẽ giúp Apple giảm được chi phí sản xuất đồng thời tiết kiệm được các khoản thuế nhập khẩu, từ đó giảm được giá thành iPhone cho người Ấn Độ, Reuters bình luận.

Hiện tại, iPhone XR là một trong số ít những mẫu iPhone được sản xuất ở Ấn Độ. Ảnh: CNET

Trước đó, Tim Cook, CEO Apple, nói vào hồi tháng 3 rằng ông tự tin COVID-19 sẽ không làm ảnh hưởng đến công ty này trong dài hạn. Song Apple đã học được những bài học từ kinh nghiệm ở Trung Quốc nơi chuỗi cung ứng và nhà máy của nó bị ảnh hưởng nặng nề. Ở một diễn biến khác, iPhone 12 nhiều khả năng vẫn sẽ kịp ra mắt vào tháng 9 tới.

Chia sẻ

Bài viết

Lê Thanh Xuân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất