Công Nghệ

Apple gỡ 39.000 trò chơi ở Trung Quốc trong một ngày duy nhất

Thái Sơn - CTV
Chia sẻ

Đây là đợt gỡ bỏ ứng dụng mạnh tay nhất mà Apple từng thực hiện trong 1 ngày.

Hôm 31/12, Apple đã gỡ bỏ 39.000 ứng dụng khỏi kho ứng dụng App Store Trung Quốc vì những ứng dụng này không có giấy phép chính thức từ các nhà điều hành địa phương, theo một nguồn tin từ Reutes.

Ảnh: CNET

Dẫn dữ liệu từ công ty nghiên cứu Qimai, Reuters nói rằng các trò chơi bị ảnh hưởng lần này bao gồm cả Assassin's Creed Identity và NBA 2K20 đến từ nhà phát hành Ubisoft. Theo Qimai, chỉ 74 trong tổng số 1.500 trò chơi có trả phí hàng đầu trên App Store Trung Quốc vượt qua được đợt rà sát này.

Ảnh: mobilesyrup

Bên cạnh khoảng 39.000 ứng dụng trò chơi, Reuters cho biết tổng số lượng ứng dụng bị xoá trong đợt này có thể đã chạm mốc 46.000. Hồi tháng 2, Apple nói rằng các nhà phát triển ứng dụng cần cung cấp một giấy phép chính thức cho các trò chơi của mình trước thời điểm 30/6. Thời hạn này sau đó được gia hạn đến 31/12.

Ảnh: BBC

Dù vậy, vào tháng 7 năm nay, Apple “đóng băng” cập nhật hàng nghìn ứng dụng trò chơi trên iOS vì thiếu giấy phép chính thức. Trong khi đó, vào tháng 8, 30.000 ứng dụng cũng bị gỡ với lí do tương tự.

Giới phân tích cho rằng động thái nói trên của Apple không phải một điều bất ngờ khi Apple nỗ lực xoá bỏ các lỗ hổng về nội dung để tuân thủ quy định của giới chức Trung Quốc.

Chia sẻ

Bài viết

Thái Sơn - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất