Công Nghệ

Apple cán mốc 2000 tỷ USD, CEO Tim Cook được thưởng nóng 6.5 nghìn tỷ

Duy Huỳnh
Chia sẻ

Theo Telegraph, Tim Cook đã được thưởng nóng bằng cổ phiếu trị giá hơn 282 triệu USD sau khi đã lèo lái con thuyền Apple đến đỉnh cao 2.000 tỷ

Hôm 19/8 vừa qua, Apple đã trở thành công ty Mỹ đầu tiên đạt mốc 2.000 tỷ USD giá trị thị trường. Vào tháng 3/2018, Apple cũng là tập đoàn lớn đầu tiên đạt mốc 1.000 tỷ USD giá trị thị trường.

Apple đã trở thành công ty Mỹ đầu tiên đạt mốc 2.000 tỷ USD giá trị thị trường vào hôm 19/8 vừa qua. (Ảnh: Kevin Frayer / Getty Images)

Theo ghi nhận của Bloomberg, kể từ tháng 3/2019 đến nay, giá trị cổ phiếu của Apple đã tăng xấp xỉ gấp đôi. Đặc biệt, cột mốc 2.000 tỷ USD mà Apple đạt được diễn ra trong thời điểm nền kinh tế toàn cầu suy thoái vì đại dịch COVID-19.

Apple vượt qua các đối thủ nhờ doanh số lớn về các thiết bị máy tính bảng và đeo tay, cùng nhiều ứng dụng và dịch vụ được quan tâm trong giai đoạn nhiều quốc gia thực hiện giãn cách xã hội.

 CEO Apple - Tim Cook đã được thưởng nóng bằng cổ phiếu trị giá hơn 282 triệu USD sau khi đã lèo lái con thuyền Apple đến đỉnh cao 2.000 tỷ. (Ảnh: 9to5mac)

Với việc lèo lái con thuyền Apple đến đỉnh cao 2.000 tỷ, CEO Tim Cook, đã được thưởng nóng bằng cổ phiếu trị giá hơn 282 triệu USD.

Telegraph dẫn nguồn các tài liệu vừa được Apple nộp lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) cho biết, khoản thưởng bằng cổ phiếu trị giá 282 triệu USD này đã được chuyển cho Tim Cook hồi đầu tuần.

Tim Cook đã quyên 5 triệu USD cho một tổ chức từ thiện giấu tên. (Ảnh: EPA)

CEO Apple được cho là đã bán số cổ phiếu này và thu về 132 triệu USD sau khi đã khấu trừ thuế. Sau đó, ông đã quyên 5 triệu USD cho một tổ chức từ thiện giấu tên.

Theo ước tính của Bloomberg hôm 11/8, tài sản của Tim Cook đã vượt mốc 1 tỷ USD sau khi giá trị vốn hóa của Apple tiệm cận 2.000 tỷ USD.

Tài sản của Tim Cook đã vượt mốc 1 tỷ USD sau khi giá trị vốn hóa của Apple tiệm cận 2.000 tỷ USD. (Ảnh: Reuters/John Gress)

CEO đương nhiệm của Apple đã trở thành tỷ phú USD theo cách ít ai làm được. Ông là một trong số rất ít các CEO không thành lập công ty mà mình đang điều hành nhưng đạt giá trị tài sản ròng cá nhân trên 1 tỷ USD. Đa phần, các tỷ phú công nghệ thường là nhà sáng lập và kiêm luôn vị trí CEO.

Theo báo cáo từ Bloomberg, phần lớn tài sản của Tim Cook đến từ "phần thưởng cổ phần mà ông nhận được khi gia nhập Apple từ năm 1998".

Tim Cook là một trong số rất ít các CEO không thành lập công ty mà mình đang điều hành nhưng đạt giá trị tài sản ròng cá nhân trên 1 tỷ USD. (Ảnh: Apple)

Hiện tại, Tim Cook được cho là đang nắm trong tay gần 850.000 cổ phiếu Apple, tức 0,02% vốn điều lệ công ty, trị giá khoảng 375 triệu USD. Giá trị của các cổ phiếu đã bán, cổ tức đã nhận và các khoản thù lao khác tổng cộng khoảng 650 triệu USD.

CEO Apple - Tim Cook năm nay 59 tuổi. Năm 2015, ông từng nói sẽ dùng hầu hết tài sản của mình để làm từ thiện và thực tế ông đã thực hiện những việc thiện nguyện với số tiền hàng triệu USD.

Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất